Động đất mạnh ngoài khơi Nhật Bản, gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Hà Liên/Lao động| 21/09/2017 15:03

Sáng nay, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Nhật Bản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi xảy ra thảm họa cách đây 6 năm.

Động đất mạnh ngoài khơi Nhật Bản, gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Động đất mạnh 6,2 độ richter ngoài khơi Nhật Bản. Ảnh: D.M

Trận động đất xảy ra ở bờ biển phía đông bắc
Nhật Bản, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 321km về phía đông. 

Chi tiết về thiệt hại liên quan đến trận động đất này vẫn chưa được công bố. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USSG), trận động đất xảy ra vào khoảng 2h37 sáng 21.9 ở độ sâu khoảng 10 km.

Tâm chấn của trận động đất này gần với tâm của trận động đất đã gây ra sóng thần và thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản năm 2011.

USGS cũng ước tính rằng người dân ở khu vực lân cận đều cảm nhận được sự rung chuyển. Thành phố của Nhật Bản gần tâm chấn nhất là Kamaishi với khoảng cách 281 km. 

Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương không đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần. 

Tháng 3.2011, Nhật Bản đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh 9 độ richter, gây ra sóng thần với những đợt sóng cao tới 39m làm gần 16.000 người thiệt mạng và ngập lụt nhà máy điện hạt nhân Fukushima, gây ra sự cố rò rỉ hạt nhân thảm khốc nhất kể từ sau thảm họa Chernobyl. Công tác dọn dẹp ở khu vực này dự kiến mất từ 30 đến 40 năm và tốn 189 tỷ USD. 

Trận động đất xảy ra ngoài khơi Nhật Bản sáng 21.9 là trận động đất lớn thứ 2 xảu ra trong tuần này. Trước đó, động đất cường độ 7,1 đã giết chết gần 250 người ở Mexico ngày 19.9.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Động đất mạnh ngoài khơi Nhật Bản, gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO