Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên gần 1.600 người

Hồng Anh/HNM| 05/10/2018 17:03

Tính đến ngày 5-10, số người thiệt mạng trong trận động đất kèm theo sóng thần kinh hoàng ở Palu, đảo Sulawesi (Indonesia) đã tăng lên 1.558 người và hơn 1.000 nạn nhân khác vẫn đang mất tích.

Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên gần 1.600 người
Động đất kèm theo sóng thần san phẳng nhiều ngôi nhà ở Palu.

Hiện các đội cứu hộ vẫn đang gấp rút tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa, dù cơ hội sống sót của họ gần như bằng không.

Ông Yusuf Latif, phát ngôn viên cơ quan tìm kiếm, cứu nạn cho biết: “Chúng tôi ước tính khoảng 1.000 ngôi nhà bị chôn vùi. Vì thế, ít nhất 1.000 người vẫn đang mất tích”.

Theo cơ quan xử lý thảm họa Indonesia, nhiều nạn nhân có thể đã bị chôn vùi ở độ sâu khoảng 3 mét dưới lớp bùn đất do hiện tượng đất hóa lỏng xảy ra khi động đất. 

Rung chấn mạnh khi động đất đã khiến các lớp bên dưới bề mặt trái đất biến thành bùn lỏng, nuốt chửng nhiều nhà cửa và cây cối. Phần lớn các nạn nhân bị mất tích là người dân đang sinh sống tại các khu vực Petobo, Balaroa và Sigi.

Ngày 28-9, trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã làm rung chuyển đảo Sulawesi, kèm theo sóng thần san phẳng nhiều làng mạc ven biển. Hơn 2.500 người đã bị thương và 70.000 người bị mất nhà cửa trong thảm họa, khoảng 191.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên gần 1.600 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO