Dự án đang bàn giao hút khách dịp cuối năm

Thái Triệu Luân | 25/11/2019 20:04

Khách hàng mua nhà để an cư ngày nay có xu hướng săn lùng căn hộ đang bàn giao nhằm hạn chế rủi ro từ việc mua trên giấy, rút ngắn thời gian chờ đợi. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, những dự án chung cư đang gần đi vào hoạt động trở thành điểm sáng trên thị trường.

Trong tâm lý “ăn chắc mặc bền” của đại đa số người Việt Nam, căn nhà vẫn được coi một tài sản có giá trị cao, cần được đầu tư, xem xét kỹ lưỡng. Nhất là đối với những khách hàng có nhu cầu ở thực. Chính vì vậy, việc lựa chọn những căn hộ đã và đang hoàn thiện, bàn giao cho khách hàng luôn là ưu tiên của nhiều người. Khi đó, người mua nhà có thể tận mắt tham quan, kiểm chứng chất lượng, quy mô, tiến độ nhằm tránh những rủi ro về sau này như quy hoạch tiện ích bị thay đổi so với cam kết ban đầu, chậm tiến độ, chất lượng bàn giao không đúng… Bên cạnh đó, người mua nhà sắp bàn giao có thể dễ dàng thẩm định chất lượng công trình, không gian sống cũng như thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu về pháp lý của dự án để không gặp những rủi ro như khi mua nhà trên giấy tờ cũng như chỉ giới hạn trên mặt bằng bản vẽ cũng như tư vấn của nhân viên bán hàng. Việc được tận mắt tham quan dự án, tận tay kiểm tra các căn hộ tương lai sẽ giúp cho quyết định sở hữu căn hộ của họ trở nên nhanh chóng và an toàn hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, những tháng cuối năm là thời điểm sôi động của thị trường bất động sản khi nhu cầu mua tăng cao đặc biệt là bất động sản đã hoàn thiện, đang trong quá trình bàn giao bởi nhiều lí do. Thứ nhất, với quan niệm "mua nhà đón Tết", quý IV trong năm là thời điểm thích hợp để khách hàng tìm kiếm và sở hữu căn hộ nhằm kịp thời sửa sang trước Tết âm lịch. Được đón Tết trong căn nhà mới khang trang, hiện đại luôn là niềm ao ước của nhiều gia đình với mong muốn có thêm niềm vui và may mắn trong năm mới. Thứ hai, sau cả năm làm việc vất vả và tích lũy, cuối năm là thời điểm người dân có sẵn một nguồn tài chính ổn định, sẵn sàng xuống tiền để sở hữu những căn hộ ưa thích, đáp ứng được nhu cầu cho cả gia đình.

Dự án đang bàn giao hút khách dịp cuối năm

Dự án D’. El Dorado đã hoàn thiện cảnh quan, lung linh về đêm

Một trong những dự án đã hoàn thiện và đang bàn giao trong thời gian qua nhận được sự chú ý của khách hàng có thể kể đến D’. El Dorado của Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh. Sở hữu vị trí trung tâm của quận Tây Hồ, D’. El Dorado gồm 2 tòa tháp D’. El Dorado I (ngã tư đường Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn) và D’. El Dorado II (đại lộ Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn). Đặc biệt trong đó, tòa tháp D’. El Dorado I chỉ cách hồ Tây vài phút đi bộ. Tọa lạc cạnh bên hồ Tây - lá phổi xanh tự nhiên của thành phố, D’. El Dorado được thiết kế với kiến trúc tân cổ điển sang trọng, đẳng cấp cùng với đó là hệ thống các tiện ích nội khu đa dạng, hiện đại và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Các căn hộ tại đây được thiết kế thông minh giúp tiết kiệm diện tích tối đa những vẫn tối ưu hóa công năng sử dụng. Đặc biệt, mỗi căn hộ đều có ban công hoặc khe thoáng, đảm bảo tầm nhìn rộng bao quát và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành từ 500ha mặt nước hồ.

Dự án đang bàn giao hút khách dịp cuối năm

Căn hộ mẫu tại D’. El Dorado

Theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng mua bán, kể từ tháng 10/2019, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã tiến hành bàn giao căn hộ tại tòa D'. El Dorado I. Tòa căn hộ D'. El Dorado II đã hoàn thành cất nóc, dự kiến sẽ bàn giao vào quý II/2020. Hiện tại, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang gấp rút hoàn thiện cảnh quan và tiện ích nội khu để chào đón cư dân về sinh sống.

Sở hữu các căn hộ tại D’. El Dorado tại thời hiện tại, người mua nhà sẽ không phải đắn đo vì mua nhà trên giấy tờ, mòn mỏi chờ đợi ngày bàn giao nhà. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gia chủ có thể dọn về sinh sống và tận hưởng không gian sống tuyệt vời tại một trong những khu vực đáng sống nhất Hà Nội.

* Thông tin chi tiết:

Sàn giao dịch bất động sản Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc đại lý phân phối: Danko Group, Địa ốc Kiến Hưng.

Hotline: 0886 5555 86 - 0901 636 222 – 094 133 9898.


(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Dự án đang bàn giao hút khách dịp cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO