Dự án Grand Bay Halong: Nhiều băn khoăn về pháp lý dự án và chất lượng công trình

Theo Thương hiệu Sản phẩm| 15/12/2020 21:29

Ngoài việc dự án Grand Bay Halong do Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long (thuộc Tập đoàn BIM Group) chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ninh, thì việc công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Môi trường đô thị Đức Minh Eco vận chuyển, đổ thải từ dự án này tới bãi tập kết không đúng quy định và các xe chở, chôn lấp rác thải xây dựng ngay trong tổ hợp dự án để làm cốt đường khiến nhiều người không khỏi băn khoăn về chất lượng công trình cũng như pháp lý của dự án trên.

LTS: Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng; có ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới góc độ khoa học các sản phẩm thiên nhiên thì việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai phải đúng mục đích, triệt để tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái để phát huy tối đa nguồn lực của đất đai và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, do đó quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai giữ một vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay có không ít dự án đang có dấu hiệu quản lý, khai thác và sử dụng đất không đúng với các quy định về Luật đất đai và Luật đầu tư đang có hiệu lực thi hành. Dự án Grand Bay Halong do Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long (thuộc Tập đoàn BIM Group) là một ví dụ.

Nhiều băn khoăn về pháp lý dự án

Được biết, ngày 22/08/2019, UBND TP. Hạ Long ra quyết định số 6742/QD-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư hỗn hợp dịch vụ và biệt thự, liền kề cao cấp tại Bán đảo số 03, khu đô thị dịch vụ Hùng thắng, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Dự án có diện tích nghiên cứu quy hoạch 193.965,10 m2. Trong đó, 119.093,61 m2 là phần diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long (thuộc Tập đoàn BIM Group) làm chủ đầu tư (CĐT) và dự kiến có quy mô dân số khoảng 3.000 người.

Dự án Grand Bay Halong: Nhiều băn khoăn về pháp lý dự án và chất lượng công trình

UBND TP. Hạ Long ra quyết định số 6742/QD-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư hỗn hợp dịch vụ và biệt thự, liền kề cao cấp tại Bán đảo số 03.

Đến ngày 30/10/2019, Phòng quản lý đô thị của UBND TP. Hạ Long cấp giấy phép xây dựng số 251/GPXD cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Syrena Việt Nam được phép xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng theo “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư hỗn hợp dịch vụ và biệt thự, liền kề cao cấp tại Bán đảo số 03, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long” đã được UBND TP. Hạ Long phê duyệt tại quyết định số 6742/QD-UBND ngày 22/08/2019.

Tháng 11/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Central (Central) trúng gói thầu thi công kết cấu và hoàn thiện mặt ngoài cho 106 căn shophouse và 61 căn villas tại dự án kể trên.

Dư luận đặt ra câu hỏi, vì sao dự án chưa được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng đã có giấy phép xây dựng và có tình trạng rao bán công khai trên thị trường?.

Đại diện phía BIM Group cho biết về pháp lý dự án: “Bên mình đã có ĐTM (Báo cáo đánh giá môi trường - PV) và các giấy tờ liên quan (giấy tờ con) đầy đủ. Nhưng có vướng mắc về phía tỉnh, tỉnh có chỉ đạo bây giờ cái công tác cấp chủ trương đầu tư cho dự án đang giữ lại một thời gian sau công tác bầu bán mới tiếp tục. Đây là tình trạng chung của các dự án dưới Hạ Long là như vậy”.

Khi Phóng viên thắc mắc Dự án Grand Bay Halong chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thì làm sao ra được Giấy phép xây dựng? Người đại diện này không ngại chia sẻ thêm: “Thực ra anh em làm BĐS, làm trong mảng này thì anh em cũng rất là hiểu câu chuyện. Các bộ giấy tờ không phải từ A đến B đến C mà có khi từ B tới C mới quay về A đó là thực tế của ngành BĐS”.

Chôn lấp rác thải xây dựng không đúng nơi quy định

Theo tài liệu phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm có được, trong thời gian tháng 10,11/2020, nhiều xe thu gom rác thải xây dựng của dự án Grand Bay Halong đang vận chuyển, tập kết phế liệu xây dựng không đúng nơi quy định. Cụ thể: Xe 14N- 2561, trong tháng 10 đã đổ tại khu bờ sông, nhà máy đóng tàu Ba Lan TP. Hạ Long; xe 14N - 2561 cũng tiếp tục đổ vị trí nơi thi công nút giao dự án cao tốc Việt Hưng - Cái Lân, P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long. Trong thời gian tháng 11, xe 34L - 1796, xe 89C – 157.78 đổ tại khu vực sau trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Hà Khẩu, ngoài ra xe 89C – 157.78 còn đổ tại nghĩa trang P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long.

Dự án Grand Bay Halong: Nhiều băn khoăn về pháp lý dự án và chất lượng công trình

Nhiều xe thu gom rác thải xây dựng của dự án Grand Bay Halong đang vận chuyển, tập kết phế liệu xây dựng không đúng nơi quy định.

Trước tình trạng trên, trao đổi với PV Thương hiệu & Sản phẩm, đại diện Phụ trách truyền thông Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long cho biết: “Phía công ty đã giao cho nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Central, phía Central đã báo cáo việc đơn vị này đã ký với công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Môi trường Đô thị Đức Minh Eco vận chuyển, đổ thải từ dự án tới bãi tập kết theo quy định. Phần này là trách nhiệm trực tiếp của nhà thầu, nhưng vì là CĐT, Tập đoàn BIM xác định ngay từ đầu tất cả các vấn đề liên quan đến dự án của mình thì mình phải xác minh. Về pháp luật, tôi khoán cho ông là nhà thầu ông chịu trách nhiệm xử lý chất thải, nhưng tôi là chủ đầu tư tôi có trách nhiệm xác minh xem ông ký có đúng không”.

Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Central cho biết đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Central và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Môi trường Đô thị Đức Minh Eco (Đức Minh Eco) với nội dung vận chuyển xử lý rác thải, xả bẩn trên công trường. Phía Đức Minh Eco tiếp tục ký với công ty TNHH Thương Mại Hoàng Dũng HD vận chuyển xử lý rác thải, xả bẩn trên công trường và điểm tiếp nhận tại mỏ sét xí nghiệp II, khu 3, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lý giải trước thông tin trên đại diện Central cho biết: “Chắc lái xe tranh thủ chạy ra cho gần”.

Dự án Grand Bay Halong: Nhiều băn khoăn về pháp lý dự án và chất lượng công trình
Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long cho các xe chở, chôn lấp rác thải xây dựng ngay trong tổ hợp dự án.

Ngoài việc vận chuyển xử lý rác thải, xả bẩn trên công trường có dấu hiệu không đúng quy định. Khi phóng viên cung cấp thêm việc Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long cho các xe chở, chôn lấp rác thải xây dựng ngay trong tổ hợp dự án. Phía đại diện Công ty cho biết “Đây là xe đang làm đường trong dự án”.

Vậy, Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long căn cứ vào quy định, tiêu chuẩn nào tại Việt Nam khi chôn lấp rác thải xây dựng làm cốt đường?.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • Ra mắt Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp
    Chiều 17/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp đã làm lễ ra mắt và thông tin Báo cáo chỉ số khởi nghiệp quốc gia năm 2024.
  • Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI năm 2024
    Lễ hội năm nay có hơn 200 gian hàng, gồm: gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng OCOP và đặc sản vùng miền. Đồng thời, Lễ hội thu hút hơn 100 nghệ nhân đến từ các vùng miền cả nước tham gia tranh tài và trình diễn làm các loại bánh dân gian.
Đừng bỏ lỡ
Dự án Grand Bay Halong: Nhiều băn khoăn về pháp lý dự án và chất lượng công trình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO