Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới

HNP | 14/05/2018 08:45

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với thành phố Ulan Bator (thủ đô Mông Cổ), ngày 11/5, đoàn cán bộ cấp cao của TP Hà Nội, do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với lãnh đạo Đảng Nhân dân Mông Cổ của thành phố Ulan Bator.

Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới

Đoàn đại biểu cấp cao của thành phố Hà Nội thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng Nhân dân thành phố Ulan Bator


Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ cấp cao của thành phố Hà Nội có ngài Munkhchuluun - Phó Chủ tịch và các lãnh đạo chủ chốt Đảng Nhân dân Mông Cổ của thành phố Ulan Bator. 
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Thủ đô
Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Munkhchuluun đã điểm lại một số nét về sự ra đời, quá trình phát triển và những đóng góp vào sự phát triển đất nước Mông Cổ của Đảng Nhân dân Mông Cổ nói chung và của Đảng Nhân dân Mông Cổ thành phố Ulan Bator nói riêng. 
Ngài Munkhchuluun nhấn mạnh, Mông Cổ và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ này đã được trải qua thử thách và ngày càng gắn bó, trong đó, có quan hệ giữa Đảng Nhân dân Mông Cổ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngài Munkhchuluun khẳng định chuyến thăm và làm việc của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đoàn cán bộ cấp cao TP Hà Nội với Đảng Nhân dân Mông Cổ thành phố Ulan Bator không chỉ là sự động viên, khích lệ mà còn là một cú hích để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô của hai nước; tăng cường hợp tác giữa Đảng Nhân dân Mông Cổ thành phố Ulan Bator với Đảng Bộ TP Hà Nội.
Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng quà ngài Munkhchuluun
Ngài Munkhchuluun mong muốn lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Đảng Nhân dân thành phố Ulan Bator tiếp tục duy trì quan hệ để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai thủ đô và giữa Đảng Bộ của TP Hà Nội với Đảng Nhân dân của thành phố Ulan Bator ngày càng phát triển. Đề nghị Thành ủy Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động công tác Đảng; thiết lập quan hệ hợp tác giữa các tổ chức chính trị xã hội của TP Hà Nội với các tổ chức phi Chính phủ của thành phố Ulan Bator (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi…) để trao đổi học hỏi lẫn nhau… 
“Tuy chưa được đến Hà Nội, nhưng sau chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam. Việt Nam là đất nước tươi đẹp và năng động; người Việt Nam rất thân thiện và mến khách. Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân tin tưởng” - ngài Munkhchuluun chia sẻ.
Như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại nhau
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã nói như vậy trong buổi hội đàm với ngài Munkhchuluun - Phó Chủ tịch và các lãnh đạo Đảng Nhân dân Mông Cổ của thành phố Ulan Bator.
Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới
DDoàn cán bộ cấp cao của TP Hà Nội thăm trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh
Trong không khí thân thiện, nồng ấm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã thông báo kết quả cuộc hội đàm với Thị trưởng thủ đô, Thống đốc Ulan Bator S.Batbold trước đó; chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Đảng Nhân dân thành phố Ulan Bator. Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước Mông Cổ nói chung và thành phố Ulan Bator nói riêng có sự đóng góp rất lớn của Đảng Nhân dân Mông Cổ. Đảng nhân dân Mông Cổ nhiều năm ở vị trí Đảng cầm quyền; nhiều Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo trong Quốc hội và Chính phủ, điều đó đã khẳng định được vị thế, uy tín của Đảng Nhân dân Mông Cổ. 
Cũng trong buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã thông báo những thành tựu về kinh tế - xã hội của TP Hà Nội trong giai đoạn vừa qua. “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ thành phố, Hà Nội đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của cả nước, xứng đáng là trung tâm văn hóa, chính trị - là trái tim của Việt Nam” – Đồng chí Đào Đức Toàn khẳng định.
Nhất trí với những ý kiến của đề xuất của ngài Munkhchuluun, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, bên cạnh hợp tác giáo dục, du lịch, thương mại… với thành phố Ulan Bator thì việc trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác Đảng giữa Hà Nội với Đảng Nhân dân Ulan Btor cũng là một trong những nội dung được lãnh đạo Hà Nội quan tâm. Sự hợp tác này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc và góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, ngoại giao... Trên tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội và Đảng Nhân dân thành phố Ulan Bator sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai. Đồng chí Đào Đức Toàn mong rằng, với vị thế của mình, Đảng Nhân dân thành phố Ulan Bator sẽ có những đóng góp tích cực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thủ đô của hai nước có hiệu quả, thực chất hơn.
Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng quà cho lưu niệm cho nhà trường 
Cảm ơn Phó Chủ tịch Munkhchuluun và lãnh đạo Đảng Nhân dân thành phố Ulan Bator đã dành thời gian làm việc và tiếp đón trọng thị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã mời ngài Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ulan Bator thăm TP Hà Nội. 
Cùng ngày, đoàn cán bộ cấp cao của thành phố Hà Nội đã viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan phòng Truyền thống Hồ Chí Minh tại Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulan Bator. Đoàn đã được giáo viên và học sinh của trường tiếp đón với nghi thức trọng thể nhất. Dưới nền nhạc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” và rực rỡ cờ đỏ sao vàng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn xúc động phát biểu: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng truyền thống Hồ Chí Minh, ngôi trường mang tên Hồ Chí Minh giữa thủ đô Ulan Bator và sự đón tiếp nồng hậu của giáo viên, học sinh là thể hiện sinh động quan hệ hữu nghị thắm thiết Việt Nam – Mông Cổ. Đồng chí Đào Đức Toàn mong giáo viên, học sinh của trường tiếp tục phát huy truyền thống “dạy tốt, học tốt” để xứng đáng với ngôi trường mang tên Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, bên cạnh những cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, về đất nước con người Việt Nam, nhà trường cần có những hoạt động phong phú hơn để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được lan tỏa không những đối với học sinh của trường mà còn còn đến với mọi người dân Mông Cổ. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã ghi lưu bút, tặng quà lưu niệm và 2000 USD cho nhà trường.
Cảm ơn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và đoàn cán bộ cấp cao của thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà, bà Vaandad Tsetsgee (Hiệu trưởng Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh) nói: giáo viên, học sinh của trường rất vinh dự, tự hào được giảng dạy, học tập trong ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, trường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ. Ghi nhận ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Bà Vaandad Tsetsgee hứa sẽ cùng với giáo viên và học sinh cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và của lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội nói riêng.
Đại sứ quán phát huy vai trò là cầu nối 
Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết: Thời gian qua quan hệ giữa Việt Nam – Mông Cổ bước đầu đã có nhiều khởi sắc. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, nhiều đoàn công tác của các bộ, ngành, các địa phương của hai nước đã có các chuyến thăm chính thức, tìm hiểu ký kết hợp tác làm ăn… Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.
Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới
Đại sứ Đoàn Thị Hương (áo vàng) cảm ơn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn
và đoàn cán bộ cấp cao của thành phố Hà Nội đã thăm và động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán
Thay mặt đoàn cán bộ cấp cao của thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cảm ơn Đại sứ quán đã phối hợp, hỗ trợ, góp phần rất tích cực vào thành công của chuyến thăm và làm việc của đoàn với thành phố Ulan Bator. Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa Hà Nội với Ulan Bator để những nội dung được nêu ra trong các buổi làm việc vừa qua sớm được triển khai thực hiện 
Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Đoàn Thị Hương cảm ơn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và đoàn cán bộ cấp cao của thành phố Hà Nội đã thăm và động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Với trách nhiệm của mình, Đại sứ quán sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Ulan Bator có hiệu quả và đi vào thực chất.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đưa quan hệ Hà Nội - Ulan Bator bước vào giai đoạn hợp tác mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO