Đúc 100 trống đồng cho 1.000 năm Thăng Long

Đất Việt| 16/11/2009 09:34

Theo ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh, các nghệ nhân Thanh Hóa đang bắt tay đúc 100 chiếc trống đồng để phục vụ đại lễ nghìn năm Thăng Long.

40 nghệ nhân của Thanh Hoá đang bắt tay đúc 100 chiếc trống đồng. Theo ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh, Thanh Hóa, nhạc sĩ Nguyễn Cường đang đử xuất tiết mục mở mà n Lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà  Nội sẽ diễn ra trên nửn nhạc của 100 chiếc trống đồng nà y. Theo đử xuất nà y, nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ chỉ đạo các mà n biểu diễn, gồm đánh trống hội, trống rước, trống kèn và  dà n hợp ca 1.000 người.

Đúc 100 trống đồng cho 1.000 năm Thăng Long

Аúc trống đồng theo mẫu Аông Sơn - Thanh Hóa. Ảnh: Như à

Thanh Hóa được coi là  cái nôi của nghử đúc trống đồng. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông Hồ Quang Sơn đã nghiên cứu việc khôi phục nghử đúc trống đồng. Từ năm 2000, những chiếc trống đồng phục chế theo phương pháp cổ truyửn của Thanh Hóa đã ra mắt công chúng.

Ngoà i ra, Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh còn tìm ra phương thức biểu diễn những chiếc trống nà y. Các nghệ nhân của xứ Thanh từng là m nghi thức và  biểu diễn trống tại là ng Kim Liên quê Bác, tại Festival Huế 2008 và  mới đây là  tại Hội An.

Trước những thà nh công nà y, nhà  sử­ học Dương Trung Quốc đử xuất ý tưởng đưa dà n trống đồng và o biểu diễn trong ngà y giỗ Tổ Hùng Vương và  Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. à tưởng đó đã gặp gỡ mong muốn của nhạc sĩ Nguyễn Cường là  viết dà n hợp xướng hát trên nửn trống đồng.

Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh đang đúc một chiếc trống đồng, bử mặt 1,2m, chiửu cao 1m để gử­i tặng Аảng và  Nhà  nước trong ngà y giỗ Tổ Hùng Vương. Hoa văn trên trống sẽ là  9 hình ảnh gắn với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Аó là  là ng Sen quê Bác, bến cảng Nhà  rồng, Bác phát biểu ở Аại hội Tua, đọc Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ trong chiến dịch Аiện Biên Phủ, nói chuyện với đồng bà o ở Аửn Hùng, bắt nhịp bà i ca kết đoà n, viết di chúc...

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng
    Ngày 17/4 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững”.
  • Nuôi dưỡng tình yêu với sách cho thế hệ trẻ Thủ đô
    Ngày 17- 4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), quận Tây Hồ tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc quận Tây Hồ năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Đúc 100 trống đồng cho 1.000 năm Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO