Аừng để bia rượu "đầu độc" thế hệ tương lai

Quang SÆ¡n| 22/04/2009 15:58

(NHN) Có hơn 78 % số sinh viên được hửi trả lời từng uống rượu bia (RB), khoảng 21% chưa bao giử uống và  trong số đã từng uống chỉ có 15 % đã bử bia rượu. Аây là  con số mà  Ban Аoà n kết tập hợp Thanh niên (BАKTHTN- Trung ương Аoà n Thanh niên CSHCM) đưa ra trong một nghiên cứu với 200 SV ở TP Hồ Chí Minh.

Rượu bia đã trở nên phổ biến trong thanh niên

Thông qua các kết quả nghiên cứu bước đầu của Hội LHTN Việt Nam cho thấy, hiện nay thanh niên lạm dụng rượu bia có xu hướng tăng vử số lượng và  mức độ.

Аồng chí Nguyễn Phước Lộc - Trưởng ban АKTHTN cho biết, việc kết hợp giữa nghiên cứu và  trao đổi cho thấy, đối tượng thanh niên uống rượu  bia ngà y cà ng mở rộng cả nam, nữ và  thanh niên các vùng miửn.

Аiửu đáng báo động là  số lượng thanh niên lạm dụng uống rượu bia có xu hướng  tăng - uống nhiửu lần trong ngà y, trong tháng và  có hứng thú khi uống. Không gian uống cũng được mở rộng, cả lúc vui và  buồn, trong các ngà y lễ Tết và  trong cả ngà y bình thường.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, có tới hơn 70 % số sinh viên được hửi, cho biết bản thân đã từng uống rượu bia 1 lần/tuần và  và i lần/tuần. Аáng lưu ý, trong số đó có tới 3,1% trả lời là  uống hà ng ngà y.

Một thực trạng cũng cần nói tới là  đa số thanh niên uống rượu bia do thụ động. Có tới 70% số sinh viên được hửi trả lời rằng, đến với rượu bia do người khác mời rủ, chỉ có 15% trả lời là  tự mình tìm đến và  15% không nhớ mình đến bằng con đường nà o.

Аối tượng sử­ dụng bia rượu ngà y cà ng mở rộng cả nam và  nữ. Ảnh: Zing

Theo cảnh báo của các các chuyên gia y tế Việt Nam, uống rượu bia quá mức xảy ra thường xuyên, gan sẽ bị nhiễm độc, lâu dà i trở thà nh viêm gan, nặng hơn là  bệnh xơ gan và  ung thư gan.

Ở  nước ta, các nghiên cứu dịch tễ vử nghiện rượu (năm 1994) cho thấy, một số bệnh như viêm đa thần kinh, run rẩy, mệt mửi có ở hơn 71 % số người nghiện rượu, các bệnh ở hệ thống tiêu hoá như sơ gan, viêm loét dạ dà y, viêm tuửµ cấp ở những người nghiện rượu dao động từ 0,7 đến 34%.

Rượu bia cũng là  một nguyên nhân góp phần là m gia tăng các vụ tai nạn giao thông, theo số liệu điửu tra nghiện rượu gây ra, khoảng khoảng 60% những ca tai nạn giao thông, từ 10 - 20% các vụ tai nạn lao động và  25% số tử­ vong do tự sát.

Theo số liệu của UBATGT Quốc gia và o năm 2001, Việt Nam có 814 vụ tai nạn giao thông do người tham gia giao thông say rượu (chiếm gần 6% số tại nạn giao thông).

"Việc lạm dụng rượu bia trong thanh niên có chiửu hướng gia tăng vử số lượng,  đối tượng, mức độ và  thực trạng có "men" trong người mà  vẫn tham gia giao thông là  khá phổ biến. Аã đến lúc Đoà n, Hội phải có các biện pháp để phòng chống lạm dụng rượu bia trong thanh niên, nhất là  khi tham gia giao thông" đồng chí Lộc nhấn mạnh.

Vận động thanh niên không nên lạm dụng rượu bia

Theo ý kiến của nhiửu chuyên gia, không thể loại trừ rượu bia ra khửi đời sống cộng đồng, mà  chỉ vận động người dân, nhất là  thanh niên không lạm dụng nó.

Bia rượu là  một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: Tin 247

Các cấp Аoà n, Hội phải đẩy mạnh công tác truyửn thông và  giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ, hà nh vi đúng đắn của thanh niên với rợu bia, tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên thà nh người tiêu dùng "thông thái" với các tiêu chí như không bị người khác rủ rê và  bản thân không rủ rê người khác uống rượu bia quá mức, không nà i ép và   thách đố người khác sử­ dụng rượu bia, chỉ uống trong các dịp vui, lễ Tết với một lượng vừa phải, khi tham gia giao thông không được uống rượu bia.

Bên cạnh sự tự ý thức của tầng lớp thanh niên, các cấp Аoà n Hội cũng  phải tổ chức các hoạt động để thu hút, tập hợp thanh niên tham gia và o các hoạt động có định hướng của mình. Phối hợp với các đoà n thể nhân dân và  các ngà nh, các cấp để thực hiện cuộc vận động thanh niên không lạm dụng bia rượu.

Cần triển khai sâu rộng hơn nữa các cuộc vận động Thanh niên với văn hoá giao thông, thanh niên đồng hà nh với ATGT, Thanh niên sống đẹp....

Sử­ dụng rượu bia không xấu nhưng phải biết chừng mực. Nhất là  đối với thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Các bậc cha anh hãy là  những tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Аừng để bia rượu "đầu độc" thế hệ tương lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO