Dược sĩ Lê Thị Bình - Người phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp và gia đình

Tuấn Minh| 07/03/2019 09:35

Nữ CEO Dược phẩm Tâm Bình, Tổng giám đốc, dược sĩ Lê Thị Bình là một người phụ nữ rất bình dị nhưng đằng sau của vẻ nữ tính ấy là sự mạnh mẽ, quyết đoán và quyết liệt trong công việc. Không chỉ đam mê với nghề, bản lĩnh trên thương trường, chị còn là người phụ nữ biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Với chị, gia đình chính là động lực giúp chị đạt được những thành công hôm nay.

Xây dựng thương hiệu dược phẩm uy tín từ tâm

Để trở thành nữ doanh nhân thành đạt, dược sĩ Lê Thị Bình không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê và luôn cống hiến hết mình cho công việc. Như một lẽ tự nhiên, niềm đam mê với ngành dược đã hình thành khi chị được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề thuốc lâu đời. Được đào tạo tại trường Đại học Dược Hà Nội và có 13 năm làm việc ở các công ty dược trong và ngoài nước, tất cả đã tạo nền tảng vững chắc để chị xây dựng thành công thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình với câu slogan đi vào lòng người “Tâm Bình – Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”.

Dược sĩ Lê Thị Bình - Người phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp và gia đình
Dược sĩ Lê Thị Bình - Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình
 Không chỉ kế thừa những tinh hoa của y học cổ truyền, chị đã phát triển và hoàn thiện công thức của bài thuốc để bào chế thành các sản phẩm chất lượng như: Viên khớp Tâm Bình, Viên gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Thấp diệu nang Tâm Bình… Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dược sĩ Lê Thị Bình luôn đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu. Chị trực tiếp đi tìm dược liệu quý, nghiên cứu công thức sản phẩm rồi hướng dẫn công nhân cách sao tẩm, pha chế sao cho đúng. Đồng thời, chị cũng là người trực tiếp đưa ra chiến lược marketing và xây dựng hệ thống phân phối bài bản. Từ đó, thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình được nhiều người biết đến.

Các sản phẩm của Công ty bào chế hoàn toàn từ thảo dược nên an toàn cho sức khỏe người bệnh, được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng và đông đảo người dân tin dùng nhờ giá thành hợp lý. Điều này được khẳng định bằng nhiều giải thưởng uy tín được trao tặng như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Giải thưởng “Tin và dùng”; Chứng nhận Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng… 

Nhận xét về nữ dược sĩ Lê Thị Bình, giáo sư Hoàng Bảo Châu (Nguyên Viện trưởng Viện Y học cổ truyền Trung ương) cho biết: “Thừa kế được nghề gia truyền đã khó, song phát triển nó càng khó hơn, không phải ai cũng làm được, cụ thể hiện nay không có nhiều thương hiệu gia truyền được kế tục và phát triển. Sinh ra trong một gia đình có nghề thuốc Nam gia truyền hàng trăm năm nay, dược sĩ Lê Thị Bình được thừa hưởng từ gia đình tài năng và lòng tâm huyết với nghề. Sau khi tiếp thu bí quyết bài thuốc mà thế hệ trước truyền lại, với lòng trân trọng gia bảo, với trình độ Dược sĩ đại học, được tiếp cận công nghệ hiện đại, chị Bình đã say mê nghiên cứu ứng dụng và phát triển thành các sản phẩm mới. Tôi tin tưởng rằng, dược sĩ Bình sẽ phát triển thương hiệu Tâm Bình thành công vững chắc, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân”.

Dược sĩ Lê Thị Bình không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt mà chị còn là một thầy thuốc có tấm lòng nhân ái. Chị luôn quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người bệnh, người nghèo, những người kém may mắn. Chị đã dành không ít thời gian vượt qua bao chặng đường gian nan, vất vả để tới thăm khám, chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân nghèo khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều người bệnh bị liệt như anh Bùi Xuân Trước (Lương Tài, Bắc Ninh); anh Bùi Minh Duyển (thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình); Nguyễn Ngọc Thông (Quân Khê, Phú Thọ)… đã được chị chữa bệnh miễn phí nay đã đi lại được. Không những thế, có những trường hợp được chị tài trợ cho họ đi học nghề và có thể tự nuôi sống bản thân. Bởi vậy, chị đã nhận được rất nhiều lời tri ân, ngợi ca từ những người bệnh:

Chị là thầy thuốc của dân 
Đức cao, Tâm sáng, ân nhân giúp đời

Dược sĩ Lê Thị Bình - Người phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp và gia đình
Dược sĩ Lê Thị Bình trực tiếp khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân bị liệt.

Luôn cân bằng sự nghiệp và gia đình

Phía sau những thành công trên thương trường, nữ doanh nhân Lê Thị Bình còn có gia đình hạnh phúc với một hậu phương vững chắc. Đối với chị, gia đình luôn là điểm tựa, là chốn bình yên của riêng mình. Sau một ngày bận rộn công việc, khi trở về nhà, chị vẫn tự tay nấu từng bữa cơm cho chồng con. Chị chia sẻ: “Người phụ nữ dù thành đạt đến đâu cũng chỉ thực sự thành công khi biết cân bằng được công việc và chu toàn hạnh phúc gia đình. Và gia đình chính là động lực giúp tôi thành công trong sự nghiệp của mình.”

Dược sĩ Lê Thị Bình - Người phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp và gia đình
Gia đình hạnh phúc của dược sĩ Lê Thị Bình
Chồng chị là cựu sĩ quan công an, anh không chỉ tận tâm với nghề mà còn hết lòng thương yêu vợ con và luôn hậu thuẫn đắc lực cho chị trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Con trai lớn Nguyễn Minh Hoàng đã tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học tại Anh với tấm bằng giỏi và hiện đang làm giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. Con gái thứ hai Nguyễn Bảo Châu xuất sắc được nhận học bổng và đang du học ngành dược tại Anh với thành tích học tập đáng nể: đạt Huy chương Vàng môn toán, Huy chương Bạc môn hóa, Huy chương Bạc môn sinh toàn nước Anh, là một trong 20 du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới được nhận Giải thưởng Sao tháng Giêng và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Không phải ngẫu nhiên mà các con chị lại chọn ngành dược để theo đuổi. Trong các bữa ăn, những câu chuyện với con hàng ngày, chị đều chia sẻ về nghề. Đồng thời, ngay khi còn nhỏ, các con của chị đã làm quen với dược liệu và những khâu bào chế ở nhà máy, thậm chí còn được tiếp xúc trực tiếp với người bệnh để hiểu về nghề.Từ đó, chị đã gây dựng niềm đam mê với nghề thuốc cho các con. Đây chính là điều thành công nhất đối với chị. Và các con của chị sẽ là thế hệ kế cận giúp chị quản lý, phát triển thương hiệu Tâm Bình trong tương lai.

“Với tôi, mẹ không chỉ là người mẹ, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc con cái mà còn là người thầy, định hướng sự nghiệp và chỉ dẫn tôi tận tình trong công việc” – anh Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ.

Với vai trò là nữ tướng Dược phẩm Tâm Bình, Tổng giám đốc Lê Thị Bình xứng đáng là “Bông hồng vàng” của đất nước. Với tổ ấm của mình, chị luôn làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ và người giữ lửa cho gia đình. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị đã và đang có được hạnh phúc vẹn tròn mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước! 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Dược sĩ Lê Thị Bình - Người phụ nữ biết cân bằng sự nghiệp và gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO