Đường Đền Và, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

06/07/2017 16:33

Đường Đền Và dài 1.600m, rộng 8-10m.

Đường Đền Và dài 1.600m, rộng 8-10m.

Đường Đền Và, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Cho đoạn từ ngã ba Cầu Cộng (Km 44 + 250 QL 32) đi qua ngã ba rẽ vào Trường Hữu Nghị 80 (Lào) đến Đền Và (ngã ba Km 0 – TL 414).

Tên đường mới đặt tháng 7/2009.

Đền Và là tên gọi của di tích lịch sử văn hóa đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng cấp Quốc gia (QĐ số 29/VH-QĐ ngày 03/01/1964). Đền cũng được gọi là Đông cung, thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh (vị thần đứng đầu trong “Tứ bất tử” Việt Nam). Hội Đền Và được mở vào tháng Giêng và tháng Chín Âm lịch hàng năm. Cứ ba năm một lần mở hội chính, các làng có liên quan cùng nhau tổ chức một cuộc rước kiệu lớn từ Đền Và qua các làng Phù Sa, Phú Nhi… vượt sông Hồng sang Vĩnh Phúc. Khoảng gần 200 năm nay cùng với sự phát triển của thị xã Sơn Tây, một thị xã lớn trấn giữ phía Tây kinh thành Thăng Long thì hội Đền Và ngày càng đông vui, trở thành hội Tản Viên lớn nhất, nức tiếng ở Xứ Đoài.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đường Đền Và, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO