Đường đua F1 ngay dưới chân dự án - The Matrix One thành “hàng hiếm” trên thị trường

PV| 27/12/2019 16:18

Giới đầu tư và người mua nhà để ở tại Hà Nội đang có xu hướng chung là ưu tiên những dự án có hạ tầng tốt, nằm ngay trung tâm của những khu vực có các tiện ích đầy đủ, đặc biệt là những vị trí sở hữu lợi thế độc tôn.

Đó cũng là tâm lý dễ hiểu khi những dự án ngay dưới chân giải đua xe lừng danh thế giới Công thức 1 (F1) đang là tâm điểm của thị trường BĐS

Sức hút lạ kỳ của giải đua F1

Từ hàng chục năm nay, giải đua xe Công thức 1 (F1) luôn có sức hút lạ kỳ đối với giới hâm mộ môn thể thao tốc độ cao và đầy tính độc đáo, quý tộc này. Dù chỉ là khán giả theo dõi thôi nhưng đa phần những người đăng ký, mua vé theo dõi đều là những người có thu nhập cao, thuộc trung – thượng lưu trong xã hội. Bởi lẽ, một vé vào cửa để xem môn thể thao này ở các nước đều không hề rẻ. Giá vé vip xem đua F1 tại Canada có lúc lên tới 7.000 USD/vé. Vé hạng phổ thông tại Trung Quốc cũng lên tới 300 USD.

Đường đua F1 ngay dưới chân dự án - The Matrix One thành “hàng hiếm” trên thị trường

Việt Nam Grand Prix sẽ lần đầu được tổ chức tại khu vực Mỹ Đình


Hay như tại Singapore, ước tính mỗi năm có 350.000 người đến quốc gia này để xem đua xe F1, đóng góp cho quốc đảo khoản lợi nhuận trực tiếp chừng 150 triệu USD mỗi năm.


Đáng chú ý, giải Grand Prix Singapore với khả năng thu hút một lượng lớn du khách có thể tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành du lịch, giải trí, khách sạn, các cửa hàng ăn uống… Thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch xem Công thức 1 là 3,96 ngày và đạt được tổng thu nhập du lịch khoảng 10,97 tỷ USD. Vào những ngày diễn ra sự kiện, giá phòng sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.


Với Abu Dhabi, đất nước này đã đón hàng chục nghìn du khách đến với giải đua mỗi năm, trong đó năm 2016 lên tới 60.000 người. Những ngày này, các khách sạn hạng sang tại Abu Dhabi dường như không còn một chỗ trống. Còn những địa điểm đặc biệt như Khách sạn Yas Viceroy vốn được xây dựng kế bên đường đua F1 thì 100% chỗ ở đều được đặt chỗ từ rất sớm và tất cả các cửa hàng thực phẩm, đồ uống sẽ hoạt động hết công suất. 


Thống kê cho thấy, giải Công thức 1 năm 2017 đã giúp Công quốc Monaco thu về 90 triệu euro trong 4 ngày ngắn ngủi.


Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng, ngoài những người trực tiếp theo dõi trên khán đài, nhiều khán giả theo dõi giải đua ở nhiều địa điểm khác nhau. Những sân thượng, ban công tòa nhà, khách sạn là một trong những lựa chọn thú vị. Đó là một trong những lý do khiến bất động sản ven các đường đua F1 ở rất nhiều khu vực có giá đắt một cách không tưởng và hầu như chỉ có tăng theo thời gian.


Còn tại Việt Nam, gần 2 năm trước, khi thông tin việc giải đua xe lừng danh thế giới F1 được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ Đình đã khiến không ít người cảm thấy phấn khích. Bởi, từ tháng 4/2020, họ - những người hâm mộ sẽ không phải bỏ một khoản tiền lớn để xuất ngoại mỗi khi muốn tham gia chứng kiến, cổ vũ cho giải đua xe độc đáo bậc nhất này.


Tuy nhiên, nếu không tính giá vé hạng phổ thông, mức giá vé VIP của giải đua này dù tổ chức tại Việt Nam cũng được Ban tổ chức thông báo lên tới gần 100 triệu đồng/vé.

Mua nhà ngay cạnh F1, lợi cả đôi đường


Theo ông Nguyễn Văn Đính – Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá mỗi căn hộ tại các nước có công trình, dự án nổi tiếng sát ngay bên cạnh như sân vận động quốc gia, đường đua, nhà hát… thường lên tới cả triệu USD, trong khi ở Việt Nam giá chỉ bằng 1/7 – 1/10 thế giới.


Chính vì vậy, việc sở hữu những căn hộ tại các công trình thể thao, văn hóa nổi tiếng đang là xu hướng không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam cũng đang trở thành “mốt” của người mua nhà.

Đường đua F1 ngay dưới chân dự án - The Matrix One thành “hàng hiếm” trên thị trường

Cư dân The Matrix One sẽ được thưởng thức đường đua F1 ngay bên ngoài ô cửa nhà mình

Theo lý giải của chị Nguyễn Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội), sau khi tìm hiểu các thông tin về dự án The Matrix One, chị được biết ngay dưới chân dự án này là đường đua F1 nên gia đình chị đã quyết định sẽ mua một căn để có thể trở thành những “vị khách thường xuyên miễn phí” của một thể thao kỳ thú này.

Theo chị Hằng, việc sở hữu một căn hộ trong khu vực Mỹ Đình mà cụ thể là tại dự án chị đang chuẩn bị mua The Matrix One có vô số lợi ích, vừa nằm tại trung tâm hành chính – kinh tế mới của Hà Nội, vừa trong khu vực quần thể các công trình thể thao lớn nhất của quốc gia như sân Vận động Mỹ Đình, Khu liên hợp thể thao quốc gia, đường đua F1…sẽ là những tiện ích không phải ai cũng có cơ hội được tận hưởng. Tới đây, những trận bóng của đội tuyển Việt Nam, những giải đấu thể thao đỉnh cao, cả gia đình chị chỉ cần đi bộ 10 -15 phút thay vì phải đi xa, chen lấn hàng giờ đồng hồ để đến được những địa điểm trên.

Cùng tâm lý như chị Hằng, hầu hết khách hàng quan tâm hay đặt cọc mua căn hộ tại The Matrix One cũng đều có tâm lý trở thành những “khách VIP” mỗi khi Việt Nam tổ chức các giải thể thao lớn của quốc tế và khu vực.

Đường đua F1 ngay dưới chân dự án - The Matrix One thành “hàng hiếm” trên thị trường

The Matrix One đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư khu vực Mỹ Đình


Đặc biệt, theo những khách mua nhà, ngay bên cạnh dự án The Matrix One còn có công viên rộng tới 14 ha – là một lá phổi quý giá vô cùng trong bối cảnh không gian đô thị tại Hà Nội đang ngày càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.


GS Đăng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận, việc dự án bất động sản ngay sát đường đua F1 – mà cụ thể là The Matrix One có vô số những điểm cộng. Ông cho rằng, hạ tầng luôn luôn tác động tích cực lên bất động sản. Do đó, với việc đưa giải đua F1 - môn thể thao kỳ thú lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sẽ khiến cho giá trị cũng như giá bán của dự án ngay bên cạnh nó tăng đáng kể.


“Tôi đọc báo có biết về dự án The Matrix One tại Mỹ Đình có đường đua F1 ngay dưới chân dự án. Đó là một điều độc đáo mà không phải dự án nào cũng có được. Tôi đánh giá cao những khách hàng tìm đến dự án này để có thể một công đôi việc, lợi cả đôi đường”, ông Võ cho hay.


Được biết, dự án cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt với khách Hàn Quốc, Nhật Bản… Ghi nhận cho thấy, bình quân mỗi ngày luôn có từ 10 – 20 khách tới thăm quan tìm hiểu dư án.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đường đua F1 ngay dưới chân dự án - The Matrix One thành “hàng hiếm” trên thị trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO