Đường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

18/07/2017 10:11

Đường Đức Giang dài 2.042m, rộng 6m. Từ quốc lộ 1A cũ đi quan kho Đức Giang và Công ty Xăng dầu khu vực Gia Thượng. Đường qua các làng Ngọc Thụy, Thượng Thanh thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội cũ.

Đường Đức Giang dài 2.042m, rộng 6m.

Đường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Từ quốc lộ 1A cũ đi quan kho Đức Giang và Công ty Xăng dầu khu vực Gia Thượng. Đường qua các làng Ngọc Thụy, Thượng Thanh thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội cũ.

Nay thuộc phường Đức Giang và Thượng Thanh, quận Long Biên.

Tên đường đặt tháng 7/1996.

Đức Giang là tên một thị trấn mới dần dần hình thành vài chục năm nay và chính thức được thành phố công nhận là thị trấn từ tháng 10/1982.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đức Giang cũng như Yên Viên, nhà máy xe lửa Gia Lâm, sân bay Gia Lâm… là mục tiêu bắn phá của máy bay Mỹ. Lần đầu tiên Đức Giang vào trận chiến là trưa ngày 29/6/1966, 19 máy bay phản lực và 1 chiếc RE101 dẫn đường chia làm 4 đợt ném 132 quả bom phá, 6 quả bom hơi và bắn tên lửa xuống kho xăng dầu Đức Giang cùng lân cận. Quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 4 máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO