Đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

30/08/2017 11:20

Đường La Thành dài 2.750m, rộng 20-30m.

Đường La Thành dài 2.750m, rộng 20-30m.

Từ ngã ba đường Trung Hà – Hà Nội (Chốt đá bia Ngô Quyền) nằm trên Quốc lộ 32 đến ngã năm Quốc lộ 32. Trước đây xung quanh thị xã lấy đường La Thành làm giới hạn cho tỉnh lỵ về phía đông, tây, nam. Xưa kia, đường này là một chiến lũy trồng tre kiên cố, dùng để che chở cho thành Sơn Tây. Cuối năm 1939, chính phủ Pháp cho mở rộng thêm một quãng đường La Thành về phía đông gọi là phố Poulin.

Đường La Thành nằm trên địa bàn 5 phường: Lê Lợi, Quang Trung, Viên Sơn, Ngô Quyền, Phú Thịnh (nhưng chỉ có một đoạn đường thuộc về phường Lê Lợi là có biểu tên đường La Thành và được đánh số nhà nhưng không theo thứ tự, còn có trùng lặp số nhà).

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO