Đường sắt thông tin về kế hoạch chạy tàu và bán vé trong dịp Tết 2019

Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)| 22/09/2018 08:41

Chiều 21-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thông tin về kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách và bán vé trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, về kế hoạch tổ chức chạy tàu, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 23-1-2019 (18 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 22-2-2019 (ngày 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), công ty sẽ tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu trên các tuyến. Ngoài 5 đôi tàu chạy thường xuyên Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, có thêm 3 đôi tàu SE11/SE12, TN5/TN6, SE19/SE20 sẽ chạy suốt trong các ngày nghỉ Tết và 2 đôi tàu TN1/TN2, TN3/TN4 chạy trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đó sẽ có 10 đôi tàu chạy suốt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, gồm các đôi tàu: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, TN5/TN6, SE19/SE20, TN1/TN2, TN3/TN4. Có 3 đôi tàu Hà Nội - Lào Cai và ngược lại: gồm các đôi tàu SP1/SP2, SP3/SP4, YB3/YB4. Có 2 đôi tàu Hà Nội - Vinh và ngược lại, gồm các đôi tàu: NA1/NA2, SE35/SE36. Có 4 đôi tàu Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, gồm các đôi tàu: HP1/HP2, LP3/LP4, LP5/LP6, LP7/LP8.
Đường sắt thông tin về kế hoạch chạy tàu và bán vé trong dịp Tết 2019
Đường sắt chạy hàng chục đôi tàu dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tuyến Quảng Ngãi - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, bao gồm các đôi tàu SE25/SE26; Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, gồm các đôi tàu SE21/SE22; Đồng Hới - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, gồm các đôi tàu SE17/SE18; Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, gồm các đôi tàu TN9/TN10, TN7/TN8. Tuyến Vinh-TP Hồ Chí Minh và ngược lại, bao gồm các đôi tàu SE13/SE14 và tàu SE15/SE16.

“Trước và sau kỳ nghỉ Tết, công ty cũng sẽ tổ chức chạy tăng cường nhiều đoàn tàu trên các tuyến khác. Những ngày cao điểm nhất, công ty sẽ tổ chức tăng cường các đoàn tàu khu đoạn như: Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng …", đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội khẳng định. 

Về kế hoạch bán vé, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay, kể từ 8h ngày 1-10-2018, Công ty sẽ tổ chức bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 rộng rãi qua tất cả các phương thức: online trên website bán vé, tại ga, tại các điểm thu hộ như ngân hàng, bưu điện, qua các ứng dụng (app) trên điện thoại…

Hiện tại, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tiếp tục tiếp nhận các nhu cầu mua vé tập thể (ưu tiên các đơn vị bộ đội, các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, các đơn vị trong ngành đường sắt...). Đối với hình thức mua trực tuyến, mỗi khách hàng được đặt chỗ mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Trong dịp Tết, ngành Đường sắt tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm mềm khoang 4 giường, một giường tầng 1 được bán 3 ghế ngồi mềm đối với các đoàn chạy trên tuyến Thống Nhất. Hành khách mua ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa với giá được tính bằng 80% giá vé loại chỗ thấp nhất trên đoàn tàu. Thời hạn thanh toán khi mua vé trực tuyến (online): thời hạn thanh toán trong vòng 1 giờ kể từ lúc đặt vé thành công.

Các vé thanh toán trả sau, sau khi đặt chỗ thành công, thời gian thanh toán như sau: Từ 8 giờ ngày 1-10-2018 đến hết ngày 5-10-18 thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công trong vòng 72 giờ; từ ngày 6-10-2018 đến hết ngày 10-10-2018 thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công trong vòng 48 giờ; từ ngày 11-10-2018 trở đi thời hạn thanh toán sau khi đặt chỗ thành công trong vòng 24 giờ.

Đối với các vé đã đặt chỗ thành công mà không thanh toán trong khoảng thời gian quy định nêu trên thì chỗ đã đặt sẽ được trả ra hệ thống bán vé một cách ngẫu nhiên. Mức khấu trừ khi đổi vé, trả vé: Mức khấu trừ trả vé, đổi vé là 30% giá vé in trên thẻ lên tàu đối với tàu Thống Nhất trong các khoảng thời gian: Từ ngày 25-1 đến hết ngày 7-2-2019 đối với mác tàu số chẵn.

Từ ngày 8-2 đến hết ngày 20-2-2019 đối với mác tàu số lẻ; từ ngày 29-1 đến hết ngày 3-2-2019 đối với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, ga đến là các ga từ Phủ Lý đến Đồng Hới; Từ ngày 8-2 đến hết ngày 14-2-2019 đối với tàu số chẵn có ga đi là các ga từ Đồng Hới đến Phủ Lý, ga đến là ga Hà Nội. Thời gian đổi, trả vé đối với vé cá nhân là 10 giờ trước giờ tàu chạy và 24 giờ đối với vé tập thể.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội khuyến cáo, để hạn chế các đối tượng xấu, buôn bán hàng rong vào ga lên tàu, đảm bảo trật tự, an toàn trong tổ chức vận tải hành khách, giữ gìn an ninh trật tự trên tàu, dưới ga, trong thời gian cao điểm Tết, ngành Đường sắt tổ chức đón và kiểm soát thẻ lên tàu của hành khách tại cửa soát vé trước khi vào ga và tại cửa toa tàu.

Tại các cửa kiểm soát vé, công ty sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ những hành khách có trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ có thai… không có người thân đi cùng. Hành khách đi tàu có “thẻ lên tàu” hợp lệ và có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ mới được đi tàu. Trên các đoàn tàu Thống Nhất, Công ty không tổ chức bán bổ sung nối chặng cho hành khách.

Về chính sách giảm giá vé, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài các chương trình giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, ngành Đường sắt còn áp dụng chính sách giảm giá đối với các trường hợp như giảm đến 50% đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu 20 ngày trở lên, thời gian đi tàu trong khoảng: từ 15-1 đến 14-2-2019 đối với tàu số lẻ; từ 10-2 đến 28-2-2019 đối với tàu số chẵn.

Giảm 30% cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, thời gian đi tàu trong khoảng: từ 18-1 đến 2-2-2019 với tàu số lẻ; từ ngày 14-2 đến 25-2-2019 với tàu số chẵn.

Về cách thức mua vé, hành khách có thể lựa chọn một trong các phương thức mua vé như sau: Bán vé trực tuyến qua website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam. Qua ứng dụng ViettelPay, VNPay và ví điện tử Momo hoặc qua tổng đài bán vé 19000109.

Đối với hình thức mua vé online, hành khách có thể thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán bằng các hình thức thu hộ như: ví điện tử Payoo, ví điện tử MoMo, VNPost và tại các ngân hàng có liên kết với Napas.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Đường sắt thông tin về kế hoạch chạy tàu và bán vé trong dịp Tết 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO