Enraf Nonius Vietnam tiếp sức cùng hội viên Hội Vật lý trị liệu Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19

Ly Ly| 07/05/2020 15:39

Ngày 4/5/2020 tại trụ sở Hội Vật lý trị liệu Việt Nam, Công ty Enraf-Nonius Vietnam đã trao tặng 5000 khẩu trang y tế cho các hội viên Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam. Ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã thay mặt Hội nhận món quà này.

Công ty Enraf-Nonius đã nghiên cứu phát triển các sản phẩm dành cho các nhà vật lý trị liệu về vận động trong suốt 85 năm qua. Công ty Enraf-Nonius cung cấp các thiết bị cho mọi liệu pháp điều trị trong vật lý trị liệu. Những cái tên nổi tiếng thế giới như Endomed, Sonopuls, Myomed và Curapuls đều “xuất thân” từ gia đình Enraf-Nonius.

Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Enraf-Nonius luôn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Với mục đích tiếp sức, bảo vệ cho nhân viên y tế nói chung và hội viên Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam nói riêng phòng chống dịch Covid–19, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi “mỗi người dân, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp, các đơn vị… trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 17/3/2020 vừa qua, giúp phần nào giảm bớt khó khăn cho Nhà nước và ngành y tế, đại diện Công ty Enraf-Nonius đã đến tận trụ sở Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam để trao tặng món quà đầy ý nghĩa này.

Enraf Nonius Vietnam tiếp sức cùng hội viên Hội Vật lý trị liệu Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19

Ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam (bên trái) nhận món quà từ đại diện Công ty Enraf-Nonius Vietnam

Ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam chia sẻ: “Với đặc thù tiếp xúc gần, lâu, dài ngày với các bệnh nhân từ giai đoạn thở máy trong phòng HSTC đến tận ngày ra viện. Thậm chí cả sau này trong suốt quá trình theo dõi bệnh nhân, với tất cả các dạng bệnh khác nhau, các chuyên khoa và các lứa tuổi nên nguy cơ lây nhiễm ở nhân viên y tế rất cao, đặc biệt là với bệnh nhân chưa biết rõ có nhiễm virus hay không. Do đó việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế là vô cùng quan trọng đúng như quan điểm và chủ trương của Chính phủ đã đưa ra là bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế; cố gắng tránh lây lan cho nhân viên y tế.

Hơn bao giờ hết, mọi sự quan tâm và ủng hộ của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước như Công ty Enraf-Nonius Vietnam sẽ là nguồn động lực vô cùng quan trọng và cần thiết, góp phần cùng cả nước và thế giới đoàn kết một lòng quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc chiến chống giặc dịch Covid–19 trên toàn cầu nói cùng và trên đất nước ta nói riêng.

Enraf Nonius Vietnam tiếp sức cùng hội viên Hội Vật lý trị liệu Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19

Khẩu trang y tế được Công ty Enraf-Nonius Vietnam trao tận tay cho Hội Vật lý trị liệu Việt Nam

Ngay sau khi nhận được toàn bộ số khẩu trang trên, Hội Vật Lý trị liệu Việt Nam sẽ trao cho các hội viên của Hội - những người đang trực tiếp tập vật lý trị liệu hô hấp cho các bệnh nhân đang nằm viện trên khắp cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Enraf Nonius Vietnam tiếp sức cùng hội viên Hội Vật lý trị liệu Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO