Eurowindow Holding chính thức ra mắt Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái

Lệ Quyên| 12/09/2020 15:34

Sáng 12/09/2020, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding chính thức giới thiệu ra thị trường dự án Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, các nhà đầu tư cũng như các công ty phân phối và môi giới bất động sản tham dự.

Melinh PLAZA Yên Bái là dự án đầu tiên của Eurowindow Holding tại tỉnh Yên Bái và là dự án phát triển thương hiệu Melinh PLAZA đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Hà Nội.

Dự án tọa lạc trên con đường Điện Biên - tuyến đường xương sống và là trục dịch vụ, thương mại của thành phố Yên Bái với mật độ cửa hàng kinh doanh trên 95%. Đây cũng là vị trí trung tâm “siêu kết nối” khi trong vòng bán kính 2 km xung quanh dự án có đủ các tiện ích như: bệnh viện, bưu điện, trường học hay ngân hàng.

Eurowindow Holding chính thức ra mắt Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái

Phối cảnh tổng thể Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái

Trên quy mô 1,1 ha, Melinh PLAZA Yên Bái được quy hoạch thành 3 khu:

Ngay cổng vào Khu phức hợp là Tiểu khu Diamond gồm 12 căn nhà phố thương mại (shophouse) có quy mô 3 tầng và 1 tum với thiết kế vô cùng thông minh, đảm bảo công năng “2 trong 1” vừa ở vừa kinh doanh vô cùng thuận tiện. Tất cả các căn shophouse đều có một mặt hướng trực tiếp ra đường, tiếp xúc với đường Điện Biên hoặc đường nội bộ chính của dự án, đảm bảo thuận lợi cho giao thông cũng như việc kinh doanh ở tầng 1.

Đối diện với Tiểu khu Diamond là Trung tâm thương mại Melinh PLAZA Yên Bái rộng gần 2000 m2, thiết kế 4 tầng nổi với rất nhiều dịch vụ tiện ích, đẳng cấp như: Hệ thống cửa hàng mua sắm ở tầng 1; Trung tâm Tiệc cưới và Sự kiện ở tầng 2; Khu ẩm thực nhà hàng – café và Hệ thống phòng tập gym-spa ở tầng 3, Khu vui chơi trẻ em/Rạp chiếu phim ở tầng 4. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm vui chơi, giải trí, mua sắm hấp dẫn dành cho cư dân thành phố Yên Bái và du khách thập phương trong tương lai, đồng thời cũng là một cơ hội kinh doanh “vàng” cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Phía sau Tiểu khu Diamond là Tiểu khu Sapphire gồm 18 căn biệt thự cao cấp được xếp đặt khéo léo theo hình dáng của chiếc móng ngựa – biểu tượng của sự giàu có, may mắn và bình an. Trong đó, bao bên ngoài là 12 căn biệt thự đơn lập, phía trong lõi là 2 căn biệt thự song lập và 4 căn biệt thự tứ lập - tất cả đều được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, mang màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng. Mỗi căn biệt thự có quy mô 3 tầng và 1 tum với thiết kế không gian linh hoạt, hứa hẹn sẽ là chốn an cư lý tưởng cho người dân.

Ngoài ra, dự án còn có một bãi đỗ xe ngoài trời cùng hệ thống đường nội khu rộng rãi và cây xanh thoáng mát, đem lại không gian sống chan hòa thiên nhiên và tiện nghi cho cư dân.

Eurowindow Holding chính thức ra mắt Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Eurowindow Holding phát biểu tại buổi Lễ ra mắt dự án

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt dự án, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Kinh doanh Bất động sản Eurowindow Holding cho biết: “Với vị trí trung tâm vô cùng đắc địa, chúng tôi hướng Melinh PLAZA Yên Bái trở thành điểm lưu trú, kinh doanh, vui chơi, giải trí cao cấp và hiện đại hàng đầu thuộc tỉnh Yên Bái. Không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc hiện đại cho thành phố, dự án sẽ góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Eurowindow Holding chính thức ra mắt Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam đánh giá cao dự án Melinh PLAZA Yên Bái

Chia sẻ quan điểm về dự án Melinh PLAZA Yên Bái do Eurowindow Holding phát triển, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, Melinh PLAZA Yên Bái là dự án thể hiện rõ đẳng cấp của Eurowindow Holding.

“Dự án nằm ở vị trí trung tâm giống như Hàng Ngang – Hàng Đào ở Hà Nội. Hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng dịch vụ, kỹ thuật xung quanh dự án khá đầy đủ. Với kinh nghiệm của chúng tôi, tôi khẳng định dự án này mang lại khá nhiều điểm mạnh, thế mạnh và khả năng để sinh lợi”.

Cũng theo ông Đính, Yên Bái đang ngày một phát triển mạnh mẽ, có sự tăng trưởng năng động ở khu vực Tây Bắc. Sự xuất hiện của những thương hiệu bất động sản có uy tín như Eurowindow Holding chắc chắn sẽ làm cho giá trị bất động sản tại đây tăng mạnh theo thời gian.

Eurowindow Holding chính thức ra mắt Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái

Đông đảo người dân, các nhà đầu tư và các công ty môi giới bất động sản đã tới tham dự buổi lễ

Hiện tại, sau hơn 2 tháng khởi công, Melinh PLAZA Yên Bái đã hoàn thành hơn một nửa phần thô và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2021.

Ngày 19/09 tới đây, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding sẽ chính thức mở bán các sản phẩm thuộc Melinh PLAZA Yên Bái. Với số lượng có hạn, chỉ 30 căn cả biệt thự và shophouse, chỉ những nhà đầu tư “nhanh chân” nhất mới có cơ hội sở hữu các sản phẩm giá trị này.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Eurowindow Holding chính thức ra mắt Khu phức hợp Melinh PLAZA Yên Bái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO