FLC chuẩn bị ra mắt dự án FLC Asia Park tại phía Tây Hà Nội

PV| 22/02/2018 11:03

Với FLC Asia Park, Tập đoàn FLC tiếp tục bổ sung vào chuỗi các dự án khu đô thị kiểu mẫu mà đơn vị này đã và đang phát triển thành công ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định.

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn FLC, sắp tới, FLC chuẩn bị cho ra mắt dự ánmới mang tên khu đô thị FLC Asia Park tại phía Tây Hà Nội. Với FLC Asia Park, FLC tiếp tục bổ sung vào chuỗi các dự án khu đô thị kiểu mẫu mà đơn vị này đã và đang phát triển thành công ở Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Định.

FLC chuẩn bị ra mắt dự án FLC Asia Park tại phía Tây Hà Nội

 Phối cảnh dự án Khu đô thị FLC Asia Park

“Châu Á” thu nhỏ trong lòng Hà Nội

FLC Asia Park tọa lạc giữa trung tâm huyện Quốc Oai, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia 14 km về phía Tây Bắc. Dự án sở hữu vị trí giao thông thuận lợi khi tiếp giáp các trục đường huyết mạch của Thủ đô như: Đại lộ Thăng Long, Tuyến đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ 80.

Với quy mô 50 hecta, FLC Asia Park là một trong những khu đô thị hiếm hoi ở phía Tây Thủ đô có hai công viên cây xanh lớn, tổng diện tích lên tới 20ha hứa hẹn sẽ tạo nên một môi trường sống trong lành, xanh mát.

Sở hữu lợi thế về vị trí và không gian, dự án FLC Asia Park có mật độ xây dựng thấp dưới 35% gồm đầy đủ các loại hình biệt thự, nhà liền kề, shophouse…

“Toàn bộ diện tích còn lại của dự án dành cho các công trình tiện ích độc đáo sẽ được triển khai như: phố đi bộ, hồ điều hòa, quảng trường nước, khu thể thao hỗn hợp, con đường Alishan… Đặc biệt, công viên chủ đề Hoàng thành Thăng Long sẽ là công trình tạo điểm nhấn cho khu đô thị FLC Asia Park, mang đến đời sống tinh thần phong phú cho cư dân”, đại diện Tập đoàn FLC cho biết.

Theo đó, FLC Asia Park được xây dựng để trở thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, không gian sống đậm chất Châu Á ngay giữa lòng Hà Nội. Dự án được quy hoạch thành các phân khu theo chủ đề đa dạng như: Phân khu Seoul mô phỏng một Thủ đô Hàn Quốc thu nhỏ có dòng sông uốn lượn chảy quanh thành phố; Phân khu Singapore nổi bật bởi nhiều đảo nhỏ bao quanh giúp cảnh quan đô thị hòa quyện với thiên nhiên; Phân khu Đài Loan tạo điểm nhấn là những con đường nhỏ xen giữa vườn hoa và cây xanh là xứ sở dành cho “những kẻ mộng mơ”.

Sức sống mới của phía Tây

Với mật độ cây xanh chiếm ưu thế, dự án FLC Asia Park tiếp tục là minh chứng cho chiến lược đầu tư đúng hướng của Tập đoàn FLC trong bối cảnh thị trường Thủ đô vẫn đang khan hiếm môi trường sinh thái xanh, sạch.

Do quỹ đất trong nội thành Hà Nội đang ngày một thu hẹp nên những năm gần đây, người dân có xu hướng chuyển ra ngoài vùng ven, sống trong những khu đô thị được quy hoạch bài bản. Điển hình là khu vực phía Tây như các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai… đang được nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn bởi không gian thoáng rộng và môi trường trong lành.

Theo nghiên cứu CBRE, năm vừa qua phía Tây Thủ đô vẫn là khu vực có tỷ lệ tiêu thụ tốt nhất và cũng là khu vực có nguồn cung mới nhiều nhất, chiếm 50% tổng nguồn cung mới toàn thị trường.

Lý giải về điều này, các chuyên gia cho biết, chính yếu tố hạ tầng và tiện ích đồng bộ là nguyên nhân khiến phía Tâytrở thành “địa hạt” cho các dự án bất động sản. Hiện khu vực này là nơi tập trung nhiều tuyến giao thông xuyên tâm hiện đại,cùng với đó là hàng loạt các công trình trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí… cũng được UBND thành phố lên kế hoạch di chuyển ra phía Tây trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng thuận lợi, khu vực Tây Bắc Hà Nội còn được hưởng trọn thế đất “long mạch” nơi có sông Hồng chảy qua, giúp nâng tầm giá trị bất động sản, mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư biết nhanh nhạy nắm bắt.

Sau sự ra mắt thành công của dự án khu đô thị FLC Eco Charm tại Đà Nẵng,FLC Asia Park là dự án khu đô thị tiếp theocủaTập đoàn FLC tại Hà Nội,hứa hẹn sẽ cung cấp cho thị trường bất động sản phía Tây Bắc Thủ đô những sản phẩm nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
FLC chuẩn bị ra mắt dự án FLC Asia Park tại phía Tây Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO