Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Bài và ảnh: Công Sáng| 24/04/2018 17:18

Sáng nay, ngày 24/4/2018, Ban Liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 70 năm học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND và mừng thọ hội viên tại hội trường Bộ Công an, 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Họp mặt Ban Liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu trong buổi họp mặt.


Đến tham dự buổi họp mặt có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lương Tam Quan, Chánh văn phòng Bộ Công an; đồng chí Phạm Đại Đồng, đại diện Bộ Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, cán bộ Công an chi viện Ban An ninh Quảng Trị, nguyên Trưởng Công An huyện Hải Lăng, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Luật, Bộ Tư pháp; Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, trưởng Ban Liên lạc cán bộ Nha Công an Trung ương; Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, Phó Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí Bộ Công an, Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái; đại diện lãnh đạo các Tổng cục; trong Ban Liên lạc gồm có Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng ban Liên lạc; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Trọng Hùng phó Ban liên lạc, cùng trên 300 đồng chí là các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ Công an, nguyên lãnh đạo Ban liên lạc chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đại thắng mùa Xuân 1975 kết thúc là một trong những trang sử chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Thắng lợi là sự kết tinh sức mạnh truyền thống yêu nước, kết hợp với sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Đảng ta mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh, gian khổ, song vô cùng vẻ vang của dân tộc, Công an nhân dân thấm nhuần 6 điều dạy của Bác là một trong những lực lượng chi viện chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, làm chuyển biến tương quan lực lượng, đẩy mạnh tiến công diệt ác, trừ gian, bảo vệ thực lực cách mạng, xây dựng và phát triển lực lượng an ninh miền Nam, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam.


Từ năm 1959 đến năm 1975 Bộ Công an đã chi viện cho an ninh miền Nam hơn 11 nghìn cán bộ công an ưu tú trong đó có 1 thứ trưởng, 3 cục trưởng, 9 phó cục trưởng, 25 trưởng - phó ty và 870 trưởng - phó trưởng phòng, huyện, thị. Trong cuộc đối đầu sinh tử đó, 908 cán bộ công an chi viện đã anh dũng hy sinh; 46 cán bộ công an chi viện bị bắt tù đầy trong các nhà lao địa ngục trần gian của Mỹ, ngụy ở Côn Đảo, Phú Quốc, Chín Hầm… bị tra tấn rất dã man nhưng họ vẫn giữ vững khí tiết người công an cách mạng.


Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và qua tôi luyện trong cuộc đấu tranh đầy cam go, ác liệt nhiều cán bộ công an chi viện đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, lập chiến công đặc biệt xuất sắc, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, một số cán bộ được truy tặng, phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều cán bộ công an chi viện đã nêu cao vai trò gương mẫu trong công tác, chiến đấu, được cấp ủy Đảng tin cậy bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo an ninh các cấp, trong đó có một Phó trưởng Ban, 6 Ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục; 14 Trưởng, Phó trưởng tiểu Ban An ninh Trung ương Cục; 3 Trưởng, phó trưởng Ban An ninh Khu và hầu hết Ban An ninh các tỉnh, thành, thị đều có cán bộ công an chi viện tham gia Ban lãnh đạo.

Họp mặt Ban Liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng ban Liên lạc chia sẻ tại buổi họp mặt.

Năm 1997, Bộ Công an đã có quyết định thành lập “Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện Chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” ở cơ quan Bộ tại Hà Nội. Ban Liên lạc là một tổ chức truyền thống mang nặng dấu ấn về một giai đoạn lịch sử hết sức vẻ vang với những chiến công xuất sắc của cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là một tổ chức đặc thù có nhiều đối tượng chính sách với hơn 300 hội viên, đã có 80 hội viên thuộc diện chính sách trong đó là 48 thương binh, 13 nhiễm chất độc da cam, 3 bị địch bắt tù đầy và là lực lượng nòng cốt hoạt động tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội trong công an nhân dân.

Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, Trưởng ban Liên lạc chia sẻ: “Truyền thống là một di sản tinh thần vô giá, là đạo lý của dân tộc, là cơ sở để hoàn thiện nhân cách, trau dồi đạo đức, rèn luyện lối sống. Được học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy với Công an nhân dân và được tôi luyện ở một chiến trường khói lửa thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã giúp chúng tôi trưởng thành vững chắc về lập trường tư tưởng và ý chí cách mạng. Với tinh thần đối với tự mình phải cần kiệm liên chính, đối với đồng đội phải thân ái giúp đỡ, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép nên những năm vừa qua, chúng tôi rất vinh dự được công an các tỉnh, thành phố ở cả hai miền Nam, Bắc coi chúng tôi như người thân trong gia đình. Vì vậy, nếu chúng tôi để trái tim mình băng giá với cuội nguồn, không khơi dậy và phát huy các hoạt động tiếp lửa truyền thống, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và nghĩa tình đồng đội thì chẳng bao giờ làm được điều gì xứng đáng đối với lớp lớp con cháu chúng ta sau này ghi nhớ với niềm kiêu hãnh, tự hào về thế hệ cha ông.”

Ban Liên lạc đã tổ chức nhiều chương trình cho hội viên tham gia trong các năm vừa qua, thực hiện giao lưu với cán bộ và tuổi trẻ công an nhân dân ở cơ quan Bộ và 17 tỉnh, thành phố. Tổ chức nhiều chuyến thăm lại chiến trường xưa và các di tích lịch sử của dân tộc, của ngành công an. Ban Liên lạc cũng phối hợp với lãnh đạo công an tỉnh, thành phố thăm hỏi, tặng quà các Lãnh đạo Bộ đến 140 gia đình liệt sĩ, thương binh, nhiễm chất độc da cam, bị địch bắt tù đày, cán bộ công an lão thành. Tổng cục Chính trị CAND chủ trì, Ban Liên lạc cùng Viện Lịch sử CAND và nhà xuất bản CAND đã xuất bản tập 1 cuốn sách: “Những lá thư thời chiến Công an nhân dân” và đã tặng mỗi hội viên một cuốn. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, Ban Liên lạc đã tổ chức một đoàn đi giao lưu với cán bộ và tuổi trẻ công an tỉnh Bến Tre đã thăm và tặng quà của Lãnh đạo Bộ cho 10 thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh… có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 20 triệu đồng. Ngày 5/10/2017 Ban Liên lạc đã tặng quà của Lãnh đạo Bộ cho 9 thân nhân liệt sĩ là cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam tại tỉnh Hà Nam với tổng số tiền 18 triệu đồng. Nhân kỷ niêm 20 năm thành lập, Ban Liên lạc đã làm một bộ phim tài liệu nói về hoạt động từ khi mới thành lập.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có những lời phát biểu trong buổi họp mặt: “Ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hôm nay, được gặp các đồng chí đã từng vào sinh ra tử, dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo, trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, những người luôn biết dựa vào nhân dân, đặc biệt là thế hệ đi trước, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các bậc cha, anh, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thi đua học tập, làm theo gấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh nói riêng.”

Trong buổi họp mặt, Ban Liên lạc cũng đã được Bộ Công an trao tặng món quà tạo động lực để Ban ngày càng phát triển mạnh mẽ, giữ nhiệt huyết để thế hệ trẻ noi theo. Buổi họp mặt cũng đã mừng thọ những hội viên tuổi 70, 75, 80, 85 và 90, tạo sự đoàn kết, tinh thần đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Sắp ra mắt hai bộ phim hoạt hình nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết, hai bộ phim “Lời hứa Điện Biên” và “Chiếc xe thồ Điện Biên” đang trong quá trình sản xuất, hoàn thiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Vụ nam sinh bị đánh tổn hại 99% sức khỏe: Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc đưa thông tin xấu độc
    Liên quan đến việc một nam sinh tại quận Long Biên (Hà Nội) gần đây bị đánh tổn hại sức khỏe 99%, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời cơ quan công an điều tra, xử xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức đưa thông tin xấu độc về vụ việc này trên mạng xã hội.
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO