Gặp mặt và trao quà hữu nghị Việt - Nga

Thủy Đặng| 07/06/2020 09:25

Ngày 5/6/2020 tại Hà Nội, Hội Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, CLB Du lịch Việt - Nga phối hợp với Văn phòng Du lịch Quốc gia Liên bang Nga tại Việt Nam (Visit Russia) tổ chức chương trình “Gặp mặt và trao quà hữu nghị Việt - Nga”.

Hơn 70 công dân Nga đang sống và làm việc và học tập tại Việt Nam cùng một số du khách Nga đang mắc kẹt tại Việt Nam do dịch Covid – 19 đã đến tham dự chương trình.

Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam đã qua hơn 40 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn còn hoành hành ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Liên bang Nga. Việt Nam đã vượt qua được đại dịch này nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ và nhân dân.

Thấu hiểu những khó khăn tổn thất mà đại dịch gây ra, cảm thông những khó khăn của người dân Nga trong giai đoạn này đặc biệt là những người con xa xứ hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam, Hội Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Câu lạc bộ Du lịch Việt - Nga cùng Văn phòng Du lịch Quốc gia Liên bang Nga tại Việt Nam đã tổ chức chương trình để gửi tới những người bạn Nga món quà hữu nghị bày tỏ tình đoàn kết và thân hữu giữa nhân dân hai nước.

Gặp mặt và trao quà hữu nghị Việt - Nga

Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam, Giám đốc Haseco Travel và đại diện Tập đoàn TH True Milk trao quà cho các bạn Nga.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, ngay khi đại dịch bùng phát tại Liên bang Nga, Hội Nghị sĩ Hữu nghị đã cùng một số doanh nghiệp và các lưu học sinh tại Liên Xô cũ ủng hộ hàng trăm thiết bị vật tư y tế cho Chính phủ và nhân dân Nga; trao tặng hàng trăm suất quà cho khách du lịch, công dân Nga đang làm việc và học tập tại Việt Nam.

“Sự kiện ngày hôm nay là một trong những hoạt động của Hội Nghị sĩ Hữu nghị nhằm lan tỏa thông điệp đoàn kết, hữu nghị, yêu thương nhằm chia sẻ, động viên các bạn Nga anh em trong giai đoạn khó khăn chống đại dịch Covid-19” – ông Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh.

Đón nhận những phần quà do Chủ tịch CLB Du lịch Việt - Nga, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ giải trí Hà Nội Haseco Travel và đại diện Tập đoàn TH True Milk trao tặng, nhiều bạn trẻ đến từ nước Nga cũng đã bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức của Việt Nam đồng thời mong muốn mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Liên bang Nga và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam - Liên bang Nga. Theo ông Nguyễn Quang Lân – Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Việt - Nga: “Chương trình này chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tình cảm to lớn của người dân Việt tới các bạn bè Nga”.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Gặp mặt và trao quà hữu nghị Việt - Nga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO