Gây tội ác 36 năm trước, cựu binh sĩ Guatemala bị kết án 5.160 năm tù

Quang Anh/Tin tức| 24/11/2018 09:04

Ngày 21-11, tòa án của Guatemala đã kết án một cựu binh sĩ 5.160 năm tù do người này liên quan đến vụ việc xảy ra cách đây 36 năm.

Gây tội ác 36 năm trước, cựu binh sĩ Guatemala bị kết án 5.160 năm tù
Cuộc khai quật năm 2002 tại nơi được cho là hố chôn tập thể nạn nhân vụ thảm sát tại Guatemala. Ảnh: CNN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, cựu binh sĩ Guatemala có tên Santos Lopez đã nhận bản án 5.160 năm tù do tham gia vào vụ sát hại 171 dân làng Dos Erres năm 1982.

Theo các công tố viên, khi đó Lopez thuộc đội đặc nhiệm được cử tới Dos Erres để tìm các thành viên nhóm du kích nghi ẩn náu trong ngôi làng và thường tấn công đột ngột quân đội Guatemala.

Khi không tìm thấy du kích và vũ khí, đội đặc nhiệm này đã lôi người dân làng ra khỏi nhà và cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ. Để che giấu tội ác, những binh sĩ này đã giết toàn bộ người dân làng vô tội.

Vụ việc này xảy ra trong thời kỳ cố Tổng thống Efrain Rios Montt - người vào năm 2013 nhận bản án 80 năm tù vì tội diệt chủng. Ông Rios Montt chịu trách nhiệm chính đối với cái chết của 70.000 người dân tộc thiểu số ở Guatemala.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Gây tội ác 36 năm trước, cựu binh sĩ Guatemala bị kết án 5.160 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO