Giải đua xe việt dã đường trường châu Á có thể tới Việt Nam vào năm 2021

Hanoimoi| 19/07/2019 11:08

Với sự bùng nổ của các phương tiện cơ giới trong những năm gần đây, thể thao tốc độ cũng ngày càng được chú ý ở Việt Nam.

Giải đua xe việt dã đường trường châu Á có thể tới Việt Nam vào năm 2021
Asia Cross Country Rally là giải đua xe xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Trong những năm trước đây, hầu hết giải đua đều là tự phát và mang tính cộng đồng, nổi bật với các sân chơi lớn như VOC (Vietnam Offroad Cup) hay KOK (Knock Out the King). Vì thế, khi giải đua xe công thức 1 (F1: Formula One) lựa chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai tổ chức một chặng đua trong mùa giải 2020 sắp tới đã gây nhiều chú ý. 

Không dừng ở F1, lĩnh vực đua xe thể thao chuyên nghiệp trong nước giờ đây tiếp tục đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ khi Giải đua xe thể thao việt dã châu Á (AXCR: Asia Cross Country Rally) cũng dự kiến sẽ tổ chức một chặng đua ở Việt Nam vào năm 2021. AXCR cũng nằm trong hệ thống giải được Liên đoàn Ô tô thế giới (FIA) công nhận như Dakar Rally. Giải thường khởi động vào tháng 8 hằng năm từ Thái Lan rồi chạy xuyên qua một số quốc gia châu Á khác, trong đó có Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Myanmar… 

Theo thông tin từ Giám đốc và nhà sáng lập Tadayuki Sasa của AXCR, hiện tại ban tổ chức giải đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu với các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như các đối tác, trong đó có Grand Prix Việt Nam (công ty đã đưa F1 về Việt Nam). Nếu thuận lợi, chặng đua tại Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2021. 

Để đánh giá tính khả thi của việc đưa cung đường đua vào Việt Nam, AXCR cũng dự kiến sẽ phối hợp với câu lạc bộ Offroad Hà Nội và Giải đua xe địa hình đối kháng KOK để tổ chức một chặng đua thử nghiệm vào khoảng tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về chặng đua này hiện vẫn chưa được công bố cụ thể. 

Giải đua xe việt dã đường trường châu Á có thể tới Việt Nam vào năm 2021

Khác với F1 (chạy trên trường đua với đường phẳng) hay các giải offroad (chinh phục địa hình phức tạp trong khoảng ngắn), đua việt dã đường trường thường chạy trên cung đường “mở” với độ dài hàng nghìn kilomet xuyên qua nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia khác nhau.

Những đội đua thường gồm một lái chính và một lái phụ (có nhiệm vụ dẫn đường), không bị giới hạn một loại phương tiện mà có thể sử dụng phong phú cả xe con, xe bán tải, xe tải, mô tô địa hình… Tuy nhiên, tới nay, AXCR tạm thời chưa cho phép đua bằng xe tải, do đặc thù đường bộ khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung còn nhỏ hẹp. 

Đáng chú ý, trong những trao đổi với phóng viên, ông Tadayuki Sasa cũng tiết lộ một thông tin khá thú vị về AXCR 2019. Đó là sự góp mặt của đội đua chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam là Racing AKA trong mùa giải năm nay. Đội đua do các chuyên gia của Mitsubishi huấn luyện sẽ tham gia giải từ Pattaya (Thái Lan) vào ngày 10-8, vượt qua hơn 2.200km để đến với chặng chung kết ở Naypyitaw (Myanmar) vào ngày 16-8.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Giải đua xe việt dã đường trường châu Á có thể tới Việt Nam vào năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO