Giám sát thực hiện Chương trình 04-CTr/TU tại Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Việt Tuấn - Ảnh: Anh Tuấn/HNM| 19/04/2018 14:54

Sáng 19-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc dẫn đầu Đoàn giám sát số 2 của Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020”.

Giám sát thực hiện Chương trình 04-CTr/TU tại Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020” được Đảng ủy, Ban lãnh đạo đơn vị chủ động triển khai. 

Đảng ủy Tổng Công ty đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, thông qua các hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết để phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm của chương trình đến cán bộ, đảng viên.

Cũng qua lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hằng năm, Tổng Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng về sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt trung bình từ 12% đến 15% so với năm trước, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Đơn vị cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước; đẩy mạnh các phong trào xã hội, từ thiện trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04/CTr-TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Chương trình 04/Ctr-TU của Thành ủy phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động của Tổng Công ty, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng Công ty đã quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới công tác lãnh đạo chuyên môn, tạo ra sản phẩm mới gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch và văn hóa Hà Nội. Vì thế, đơn vị đã góp phần tích cực vào tăng trưởng doanh thu từ du lịch của Hà Nội; đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô, nâng cao đời sống người lao động.

Dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, tăng trưởng của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chưa thực sự bền vững; khách du lịch có chi tiêu cao còn ít; quảng bá về sản phẩm du lịch chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội rà soát lại các chỉ tiêu trong Chương trình 04/Ctr-TU và công tác lãnh đạo, chỉ đạo để điều chỉnh những bất cập, tiếp tục tổ chức thực hiện gắn với Nghị quyết 08-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, tăng cường quảng bá, giới thiệu về du lịch và văn hóa Hà Nội với du khách trong nước, quốc tế; phát triển các sản phẩm mới nhằm tạo bước đột phá trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời thường xuyên dự báo về xu hướng, quy mô phát triển của ngành, nhất là yêu cầu về nguồn nhân lực để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho phát triển bền vững ngành du lịch Thủ đô giai đoạn tới.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Giám sát thực hiện Chương trình 04-CTr/TU tại Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO