Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở Hà Nội: Hiệu quả từ sự quyết liệt, đồng bộ

Tuấn Khải/HNM| 11/01/2019 10:07

Tại buổi phát động "Năm An toàn giao thông 2019" mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của TP Hà Nội - địa phương có điều kiện giao thông phức tạp, nhưng đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhiều giải pháp giúp giảm tai nạn, khắc phục ùn tắc giao thông trong năm 2018, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung của cả nước.

Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở Hà Nội: Hiệu quả từ sự quyết liệt, đồng bộ
Cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên được đưa vào khai thác giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông triền miên tại khu vực. Ảnh: Quang Thái

Ùn tắc và tai nạn đều giảm

Cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên ngay khi được hoàn thành, đưa vào khai thác (tháng 10-2018) không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, mà còn giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc triền miên tại khu vực nút giao An Dương - đường Thanh Niên và Nghi Tàm - Yên Phụ.

Là một lái xe dịch vụ thường xuyên chở khách lên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, anh Nguyễn Minh Tuấn (ngõ 122 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) phấn khởi cho biết: "Trước đây mỗi lần qua nút giao này thường phải mất tới hai, ba nhịp đèn. Đã vậy, đoạn đường từ Nghi Tàm tới khách sạn Thắng Lợi nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, việc di chuyển khó khăn. Nay có cầu vượt, đường lại mở rộng, giao thông thông suốt rồi...".

Đó chỉ là 1 trong 6 “điểm nóng” ùn tắc giao thông đã được TP Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm trong năm qua. 5 “điểm nóng” khác được xử lý gồm: Khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh; khu vực Đại Cồ Việt - Hoa Lư - Tạ Quang Bửu; nút giao Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương; nút giao Trần Phú - Mỗ Lao - Nguyễn Khuyến; khu vực Cầu Tó. Cùng với giảm ùn tắc, trong năm 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô cũng đã giảm hơn 5% cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). So với năm 2017, toàn thành phố xảy ra 1.365 vụ tai nạn giao thông (giảm 88 vụ, tương đương 6,1%); làm 544 người chết (giảm 44 người, tương đương 7,5%); 916 người bị thương (giảm 203 người, tương đương 18,1%). 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, có được những những kết quả tích cực nói trên là do thành phố đã kiên trì, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong đó, đã tổ chức thực hiện, hoàn thành 79 công trình giao thông cùng hàng loạt dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với lưu lượng giao thông thực tế. Ngoài giải quyết được 6/37 điểm ùn tắc nói trên, thành phố cũng đã cơ bản giải quyết được 11/32 “điểm đen” về tai nạn giao thông có nguyên nhân do bất cập về hạ tầng. Việc áp dụng những mô hình mới trong quản lý giao thông, ứng dụng giao thông thông minh cũng đã đem đến những kết quả tích cực như hạn chế xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 13 tuyến đường, tuyến phố; đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên 7 tuyến phố; mở rộng ứng dụng công nghệ tìm điểm đỗ xe và thanh toán dịch vụ qua điện thoại thông minh (iParking)...

Không để phát sinh các điểm ùn tắc mới

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong năm 2019, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục kiềm chế, giảm 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2018; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, tiếp tục giảm ùn tắc giao thông, không để phát sinh các điểm ùn tắc giao thông mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; tập trung giải quyết được từ 8 đến 10 điểm ùn tắc còn tồn tại của năm 2018.
Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở Hà Nội: Hiệu quả từ sự quyết liệt, đồng bộ
Chủ trương hạn chế xe hợp đồng dưới 9 chỗ đã góp phần giảm ùn tắc giao thông.Ảnh: Sơn Hà

Đại diện Ban An toàn giao thông TP Hà Nội cho biết, các điểm ùn tắc sẽ được tập trung giải quyết trong năm 2019 như khu vực dốc Vĩnh Hưng; nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ; Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ; khu vực phía Bắc cầu Chương Dương; đường Phạm Văn Đồng đoạn trước cổng trụ sở Bộ Công an; nút giao Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ; nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh... 

Các giải pháp chủ yếu sẽ được tập trung triển khai như xén hè, xén dải phân cách giữa tại một số đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2 và Vành đai 3 để tăng diện tích mặt đường phục vụ giao thông; dỡ bỏ rào chắn tại một số nhà ga thuộc Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội; tiếp tục rà soát, điều chỉnh đèn tín hiệu nhằm tối ưu phương án tổ chức giao thông tại các nút giao thường xuyên ùn tắc... Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông phải hoàn thành trong năm 2018, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cấp bách nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, ngay trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019 sắp tới, thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan huy động tối đa các lực lượng chốt trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm ra, vào thành phố, các bến xe, nhà ga; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông... 

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện có đường sắt đi qua phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các lối đi dân sinh trên địa bàn để bố trí trực cảnh giới tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông; rà soát hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt đường sắt và đường bộ (đối với hệ thống đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương) để điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Các địa phương có hệ thống đường thủy nội địa, bến đò ngang, sông, hồ có hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho nhân dân và du khách...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại (Phú Yên) tại Thủ đô Hà Nội
    Với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị nghề thủ công truyền thống, quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức, giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tại Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội.
  • Chợ tranh Đông Hồ xưa được tái hiện tại Bắc Ninh
    Tranh Đông Hồ, tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, một dòng tranh dân gian Việt Nam có xuất xứ từ làng Đông Hồ (khu Tú Khê, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Tranh Đông Hồ thường được phát hành vào dịp Tết nguyên đán, còn gọi là tranh Tết.
  • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
    Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
  • Phục dựng di ảnh màu cho các văn nghệ sỹ, trí thức hy sinh trong kháng chiến
    Ngày 22/4, tại Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt Chương trình phục dựng di ảnh màu cho các văn nghệ sỹ, trí thức đã hy sinh hoặc có công trong kháng chiến và giới thiệu tác phẩm “Phượng” của tác giả Phạm Kiều Phượng.
  • Báo Quân đội Nhân dân tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3
    Sáng 22/4, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức gặp mặt thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).
Đừng bỏ lỡ
Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở Hà Nội: Hiệu quả từ sự quyết liệt, đồng bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO