Giáo dục kỹ năng sống, kích hoạt năng lượng học tập cho học sinh

Mộng Thường| 15/04/2018 18:23

Ngày 15/4 tại Nhà Thi đấu Đa năng huyện Chư Sê (Gia Lai), Trường THPT Trần Cao Vân đã phối hợp với Trung tâm đầu tư và phát triển kỹ năng Tây Nguyên (5CHO) tổ chức chương trình Ngoại khóa: “Kích hoạt năng lượng học tập” cho gần 400 học sinh của trường. Chương trình nhằm giúp cho học sinh có thêm kỹ năng sống để học tập tốt hơn để các em xác định rõ đam mê và lẽ sống của mình; biết được sức mạnh của ước mơ; từ đó, quyết tâm đặt mục tiêu để thực hiện điều mình mong muốn, đồng thời nỗ lực vươn lên trong cuộc s

Giáo dục kỹ năng sống, Kích hoạt năng lượng học tập cho học sinhGiáo dục kỹ năng sống, Kích hoạt năng lượng học tập cho học sinh
Toàn cảnh buổi ngoại khóa với  sự tham dự của hơn 400 em Học sinh 

Buổi sinh hoạt là dịp giúp các em vui chơi các trò chơi nhỏ đòi hỏi tính đoàn kết, hòa đồng, kỷ luật, chia sẻ những kinh nghiệm, lắng nghe tập thể, tìm ra người hướng dẫn,… Đồng thời, cũng là dịp để các em học tập các kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, làm việc tập thể, tự tin trước đám đông, … và đây chính là những hành trang để các em bước vào đời.

Những chia sẻ có giá trị vô cùng to lớn dành cho học sinh THPT Trần Cao Vân là những bài học về sự thành công, nghị lực, khát vọng, ước mơ,... Đặc biệt là học sinh hiểu được sự hy sinh của cha mẹ, công ơn của thầy cô. Từ đó sẽ chú tâm học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội, biết ơn cha mẹ, thầy cô để sống có hiếu hơn.

ThS. Hoàng Thúy Nga thuộc đơn vị 5CHO đã chia sẻ: “Muốn có được thành công mà các em mong muốn thì công thức đầu tiên mà các em phải thuộc đó là sự “Kiền trì + Kiên trì + Kiên trì”. Chỉ có không ngừng nỗ lực kiên trì, bước qua “vùng an toàn” của mình để dương đầu với những khó khăn, thử thách, cộng với đó là các em phải kết hợp được Niềm tin, Đam mê và lẽ sống và đặt ra được mục tiêu cho đời mình thì thành công cách các bạn không xa phía trước. Còn nếu như, các bạn vẫn không kiên định được mục tiêu, không xác định được đam mê và lẽ sống, không kiên trì nỗ lực, thành công chỉ có thể lùi về phía sau các bạn…”

Ngoài ra, bà Hoàng Thúy Nga còn giúp các em lắng lòng mình lại, nghĩ về cha mẹ, thấu hiểu được sự hy sinh của cha mẹ. Từ đó, mong muốn các em có khát vọng mạnh mẽ nỗ lực vươn lên trong học tập, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tránh xa các tệ nạn xã hội, biến ước mơ thành hiện thực. Có như vậy, các em mới đạt được những gì các em mong muốn.

Lời chia sẻ của Thạc sỹ phương pháp chưa phải thực sự nhiều, nhưng cũng đủ để góp thêm sức mạnh, khẽ chạm đến trái tim non nớt của các học trò. Những cô cậu mà trong những ngày thường có thể nghịch ngợm, không chăm học, chưa vâng lời cha mẹ. Thì hôm nay, khi nói về công ơn trời biển của cha mẹ các em cũng không cầm được nước mắt. Ngay cả những bậc phụ huynh cũng nhận ra nhiều điều mình trong phương pháp giá dục con mình.

Chị Văn Thị Hồ, một phụ huynh học sinh Trường THPT Trần Cao Vân, cho biết: “Thông qua chương trình, chị hi vọng con trai tiếp thu được những kiến thức, những kỹ năng, biết kiên định hơn với mục tiêu con trai đã chọn. Chị cũng mong con hiểu về hoàn cảnh gia đình mình, đừng vì những rủ rê, lôi kéo của bạn bè mà trở nên sa ngã, ăn chơi đua đòi, sau này hối hận không kịp. Chị cũng mong trường thường xuyên tổ chức những hoạt động như thế này để tạo sân chơi bổ ích cho các cháu….”

Hôm nay, các thầy cô cũng thấy hạnh phúc hơn khi học trò của mình đã khóc. Khóc để thay đổi tiến bộ chứ không phải sự yếu đuối, để yêu thương cha mẹ, kính trọng thầy cô….

Giáo dục kỹ năng sống, Kích hoạt năng lượng học tập cho học sinh

Nhiều Học sinh đã rơi nước mắt khi nghĩ về những hi sinh to lớn của cha mẹ

Kết thúc buổi ngoại khóa “Kích hoạt năng lượng học tập”, thầy Bùi Quang Vinh - Hiệu trưởng trường THPT Trần Cao Vân, chia sẻ: “Buổi sinh hoạt ngoại khóa này mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng thầy tin rằng nó sẽ góp phần rất lớn, rất quan trọng cho các em trong cuộc sống, trong cuộc đời sau này. Đó là tình cảm đối với bạn bè, là tình cảm đối với bố mẹ, thầy cô. Những tình cảm mà chúng ta tưởng như rất bình thường hàng ngày nhưng nó lại góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp sau này…. Để có được buổi Ngoại khóa ngày hôm nay là cả sự nỗ lực của thầy cô, của BGH, của hội Cha mẹ học sinh với mong muốn học sinh, con em của mình không phải thiệt thòi, thua kém những trường khác sau khi các em bước vào đời. Thầy mong, những chia sẻ của các thầy cô tại buổi ngoại khóa, những trò chơi nhỏ sẽ là hành trang, là tri thức giúp các em vững bước vào đời sau này.” Thầy cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với một số nhóm học sinh, mong muốn các em hãy tự xem lại mình, xem lại bản thân mình đã học tập được những gì từ khóa học của diễn giả….

Được biết, đây là lần đầu tiên Trường THPT Trần Cao Vân tổ chức buổi ngoại khóa như thế này nhưng nhiều bậc phụ huynh mong rằng, trong thời gian tới, sẽ có thật nhiều chương trình như “Kích hoạt năng lượng học tập” được lan tỏa các thế hệ học sinh sẽ chăm ngoan, học giỏi tốt hơn, sống có lý tưởng và mục tiêu, khát vọng vươn lên trong cuộc đời.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5
    Tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.
  • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
    Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
  • Âm vang Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Âm vang Điện Biên của tác giả Vũ Nhang.
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Giáo dục kỹ năng sống, kích hoạt năng lượng học tập cho học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO