Giữ vững sự bình yên cho Thủ đô

HNM| 06/10/2020 08:07

Thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, các lực lượng công an, quân đội Thủ đô không ngừng phát triển theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đây là cơ sở quan trọng để giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ sự bình yên, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển bền vững.

Giữ vững sự bình yên cho Thủ đô
Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019. Ảnh: Viết Thành

Chủ động trong mọi tình huống

Những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy và nhiều chủ trương, giải pháp khác, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô luôn được bảo đảm, thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. Trong đó, thành phố đã chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các ban, ngành xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các cơ quan trung ương và quốc tế, khoảng 2.000 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa diễn ra trên địa bàn mỗi năm. Nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai (năm 2019) được tổ chức tuyệt đối an toàn, qua đó đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kiềm chế các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra, phá án luôn đạt 75% trở lên, trọng án đạt 95%... Mức độ an ninh, an toàn của Thủ đô ngày càng nâng lên, được nhân dân Thủ đô, du khách và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố được duy trì, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, góp phần kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản. Lực lượng Công an Thủ đô cũng là ngọn cờ đầu của lực lượng Công an toàn quốc trong thực hiện tinh gọn bộ máy; xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Để các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các vụ việc khiếu kiện không trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cụ thể hóa bằng những kế hoạch, đề án, trong đó có Đề án số 08-ĐA/TU về “Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tụ tập đông người, tiến hành biểu tình gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố trong tình hình mới” và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Qua đó đã giải quyết được nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, nổi cộm, phức tạp, bức xúc kéo dài; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Sẵn sàng bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống

Để thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các lực lượng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Thủ đô phát triển.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc cả về tiềm lực và thế trận. Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, trong đó có diễn tập phòng thủ dân sự cấp thành phố lần đầu được tổ chức năm 2019; diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện, thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn bảo đảm chất lượng cao, an toàn tuyệt đối.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện chặt chẽ, hiệu quả ở các cấp. 5 năm qua, thành phố luôn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu; nâng cao hiệu quả quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự. Hằng năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Hà Nội luôn thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng và giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới. Đặc biệt, Thủ đô Hà Nội nhiều năm qua luôn là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đủ về số lượng, có chất lượng tốt, có độ tin cậy cao về chính trị.

Để nâng cao sức mạnh, công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sự cố môi trường, cháy nổ, cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản Nhà nước và nhân dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn xung kích trên tuyến đầu với trách nhiệm cao, tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Thực hiện tốt hơn nữa Chương trình số 05-CTr/TU, lực lượng vũ trang Thủ đô xác định sẽ tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đủ số lượng, có chất lượng ngày càng cao. Cùng với đó, chú trọng các khâu đột phá: Tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, tập trung bảo đảm tốt các mặt trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối. Đây không chỉ là cách để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống mà còn góp phần tỏa sáng hình ảnh “Người chiến sĩ Thủ đô” trong lòng nhân dân.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững sự bình yên cho Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO