Hà Nội: 10 cá nhân nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020

KTĐT| 05/10/2020 14:02

Tại Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 diễn ra sáng nay (3/10), lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hà Nội đã trang trọng trao tặng các danh hiệu cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội 5 năm qua.

 Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng trao danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân" cho Hội cựu Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hà Nội vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích trong giai đoạn 2015-2019. Trong đó, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng; Hội Đông y TP Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; Trường Mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm).

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Huyện Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai; Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; Nhân dân và cán bộ phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Trao Huân chương Lao động hạng Hai cho: Báo Người Hà Nội, Trường Phổ thông dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội, Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội, Công ty CP dịch vụ hàng không Thăng Long.

Đặc biệt tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh trang trọng trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020 cho 10 cá nhân: Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu; GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Nhà thơ Vũ Quần Phương, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; GS.TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô; Ths. Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư; ông Nguyễn Đức Trường, Giáo viên, Tổ trường Tổ Khoa học Tự nhiên trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm; ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam; Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm; Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2; bà Lưu Thị Phẩm, Công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh (Trung tướng Phạm Hồng Cư và bà Lưu Thị Phẩm do điều kiện sức khỏe không tham dự Đại hội).

Bên cạnh đó, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” TP Hà Nội năm 2020 cho 15 cá nhân, đại diện cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" của TP Hà Nội. Bao gồm: NSƯT Dương Khánh Hòa, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Phó Trưởng Ban Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bà Trần Thị Châm, Chi hội phó Chi hội số 6 Hội Cựu Chiến binh phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; bà Ngiêm Thị Phương Chi, công chức Văn phòng - Thông kê xã Tâm Hiệp, huyện Thanh Trì; bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội; bà Tô Thị Thùy Dung, giáo viên Trường THCS Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm; ông Nguyễn Quốc Vương, nhân viên Công ty CP xây dựng và thương mại Gia Lâm; em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 5C1 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội; ông Nguyễn Văn Trường, Hoàng Thị Nga, Đỗ Thị Lan, Hà Thu Hương sinh viên, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, thôn Sổ Tơi, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất; bà Hoàng Thị Nga, xóm 1, thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh; bà Đỗ Thị Long, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Nhật Tảo 3, Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm; em Hà Quốc Thư, sinh viên lớp Cao đẳng điều dưỡng 12A1, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng; Thượng tá Nguyễn Đình Bản, Trợ lý tổ chức Phòng Chính trị, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Phạm Bá Tùng, Giám đốc Khách sạn Hòa Bình, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã trao Bằng khen của TP cho 14 tập thể và cá nhân đại diện cho 807 tập thể và 509 cá nhân được TP tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bao gồm: Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Công ty CP tập đoàn C.E.O; Tổ dân phố số 04 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; hộ gia đình bà Bùi Thị Kim Thanh, thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm; bà Lê Thị Thắm, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh; ông Nguyễn Kiến Dụ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh; bà Trần Thị Phương Anh, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng; Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Trưởng Phòng Quân y, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa; ông Lê Thế Hoàn, nhân viên bảo vệ Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội; bà Hoàng Lệ Quyên, phóng viên Báo Hà Nội mới; em Trần Thị Quỳnh Trang, sinh viên chuyên ngành dinh dưỡng, Trường Đại học Y tế cộng đồng; ông Nguyễn Ngọc Dũng,  Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đa dạng các hoạt động "Giữ nghề xưa trên phố"
    Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh
    Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng. Đó như một lời khẳng định về cam kết đồng hành, phát triển cùng những kỳ vọng lớn của vị Phó Chủ tịch 8x với tương lai SHB.
  • VCCA Giới thiệu triển lãm định dạng Digital các kiệt tác của trường phái lập thể
    Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 10 cá nhân nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO