Hà Nội biểu dương "Người tốt, việc tốt", vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Mai Sương| 05/10/2019 20:30

Sáng ngày 5/10 tại trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí đại biểu Trung ương: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Dự hội nghị còn có các đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố H
à Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Đặc biệt, hội nghị còn có sự tham dự của các đại biểu là Công dân Thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay, đại biểu tiêu biểu đại diện 700 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được thành phố khen thưởng năm 2019.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu đánh giá tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019, qua đó nhấn mạnh: “Hà Nội tự hào hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ dựng xây đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xứng đáng là trái tim của cả nước, xứng đáng với phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế đã ghi nhận: Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Thủ đô vì anh hùng, Thành phố vì hòa bình... Những thành tựu, kết quả trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô luôn gắn liền với sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.”

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, khẳng định: “Đây là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực của Thành phố Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô.” 

Năm 2019 là một năm với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm. “Đạt được những thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của hơn 700 người tốt, việc tốt tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân người tốt, việc tốt của thành phố và 10 cá nhân được thành phố Hà Nội vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.” Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng.

Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên; Vinh danh 10 cá nhân danh hiệu “ Công dân Thủ đô” năm 2019; trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019 cho 10 cá nhân, đại diện cho 700 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Vinh danh 10 cá nhân danh hiệu “Công dân Thủ đô” năm 2019

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019 cho 10 cá nhân, đại diện cho 700 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2019.


Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội biểu dương "Người tốt, việc tốt", vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO