Hà Nội: Cách ly 19 công an ở phường Đông Ngạc liên quan đến bệnh nhân 243

KTĐT| 09/04/2020 08:36

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm thông tin về trường hợp F1 là Phó công an phường Đông Ngạc đã ăn uống với bệnh nhân 243. Do không biết người này nhiễm bệnh nên phó công an phường đã về làm việc, sinh hoạt với 18 người khác tại trụ sở.

Chiều 8/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung. Các đơn vị của thành phố đã báo cáo về 2 trường hợp lây nhiễm phức tạp 243 và 250 (cùng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh).
Phó công an phường Đông Ngạc là F1 của bệnh nhân 243
Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết quận có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp F2, 197 trường hợp F3 liên quan đến bệnh nhân 243.
Trong số các ca F1 có một thợ sửa chữa điện, 3 thợ phụ giúp và 3 người bán hoa cùng bệnh nhân 243. Ngoài ra còn có một phó công an phường. Đến thời điểm này quận đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về CDC Hà Nội nhưng chưa có kết quả.
Về trường hợp F1 là Phó công an phường Đông Ngạc, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho hay người này trước đó đã ăn uống với bệnh nhân Q.Q.T. (bệnh nhân 243). Do không biết người này nhiễm bệnh nên phó công an phường đã về làm việc, sinh hoạt với 18 người khác tại trụ sở.
"Như vậy 18 đồng chí này trở thành F2 do phó công an phường là F1. Chúng tôi đã phun khử khuẩn, lấy mẫu và đã cách ly toàn bộ 19 người này" – Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm nói.
Ông Cương cũng cho biết thêm, trên địa bàn phường cũng có một số chợ hoa và 8 người kinh doanh buôn bán tại các chợ hoa này đã tiếp xúc với bệnh nhân 243. Quận đã phối hợp với Ban quản lý chợ hoa Quảng Bá trích xuất camera phát hiện có 8 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 243.
Số người bán hoa trên địa bàn rất nhiều. Cơ quan chức năng đã lập các trạm đo nhiệt độ cho những người buôn bán hoa. Ông Cương đề nghị CDC Hà Nội cung cấp thiết bị kiểm tra nhanh để quận xét nghiệm cho người buôn bán hoa trên địa bàn.
132 trường hợp F1 của bệnh nhân 250 có kết quả âm tính
Theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng, đến sáng 8/4, huyện đã điều tra được 109 trường hợp F1 của bệnh nhân 243 (thêm 5 người so với hôm trước) và đã lấy mẫu được 108 trường hợp. Trong đó 1 trường hợp dương tính, 18 trường hợp chưa có kết quả, số còn lại âm tính.
Đối với trường hợp bệnh nhân 250, chủ tịch huyện cho hay nữ bệnh nhân này tên N.T.T. (50 tuổi, bán hàng tạp hóa và gần nhà với bệnh nhân 243). Qua điều tra, tổng số tiếp xúc F1 là 132 trường hợp. Tất cả đã được lấy mẫu kiểm tra nhanh và đều có kết quả âm tính.
Ông Trọng cho hay, huyện đã triển khai cách ly y tế và khoanh vùng toàn bộ người tại thôn Hạ Lôi. Người dân tự giác chấp hành, khai báo y tế đầy đủ. Các trường hợp F1 cũng mong được đưa đi cách ly sớm.
Huyện đề nghị thành phố kiểm tra nhanh toàn bộ người dân của thôn Hạ Lôi trong thời gian sớm nhất để rà soát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, tránh dịch lây lan trong cộng đồng.
Còn Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho biết, khi nhận được kết quả dương tính Covid-19 của bệnh nhân 250, đêm 7/4, CDC Hà Nội đã cử đội phản ứng nhanh cùng với lực lượng chức năng xã đã rà soát được 132 trường hợp F1.
"Đến sáng nay đã lên thành 153 trường hợp F1" - Chủ tịch xã Mê Linh cho biết đã chuyển toàn bộ các trường hợp này về các khu vực cách ly tập trung.
Về đề xuất, Chủ tịch xã Mê Linh cho biết ông đang lo ngại một số trường hợp là cán bộ, nhân viên phòng chống dịch của xã đang nằm trong nhóm có nguy cơ cao do thôn Hạ Lôi tập trung rất đông trường hợp F1. Ông đề nghị CDC Hà Nội kiểm tra nhanh cho lực lượng phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.
"Do trong lực lượng phòng chống dịch có người rất nhạy cảm khi nằm trong vùng nhiều F1 như vậy. Đề xuất Bộ Tư lệnh hóa học, Ban chỉ đạo thành phố phun khử khuẩn toàn bộ 250 ha của thôn Hạ Lôi để đảm bảo" - ông Thái nói.
Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đồng ý giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng CDC Hà Nội và Bộ Tư lệnh hóa học để tổ chức khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi.

http://kinhtedothi.vn/ha-noi-cach-ly-19-cong-an-o-phuong-dong-ngac-lien-quan-den-benh-nhan-243-380470.html
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cách ly 19 công an ở phường Đông Ngạc liên quan đến bệnh nhân 243
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO