Hà Nội chủ động ngăn chặn đua xe trái phép dịp World Cup

vietnamplus| 23/05/2018 07:43

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đua xe trái phép cũng như các trường hợp tụ tập cổ vũ, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018), các lực lượng của Công an thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch 883/PK20E-TM về việc “Tăng cường lực lượng phòng chống đua xe trái phép".

Hà Nội chủ động ngăn chặn đua xe trái phép dịp World Cup
(Ảnh minh họa: Mạnh Linh-TTXVN)

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội bố trí trinh sát chủ động nắm tình hình, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để xác định đặc điểm nhận dạng các đối tượng, phương tiện vi phạm làm cơ sở đấu tranh, xử lý. 

Đồng thời, xác định những tuyến, địa bàn, khu vực công cộng đã được dự báo có khả năng xảy ra hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng để thông báo cho các phòng nghiệp vụ liên quan, công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan đến hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. 

Phòng PC45 cũng chủ động tiếp nhận các vụ việc có liên quan đến hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; khẩn trương điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đưa các vụ việc điển hình ra xét xử lưu động công khai, góp phần tuyên truyền, cảnh báo hậu quả của việc tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép đến từng người dân. 

Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với PC45 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) cùng với Công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình địa bàn, tuyến đường thường xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên đi xe máy tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng và bố trí thời gian, địa bàn hoạt động của các tổ công tác 141 phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; phòng, chống, trấn áp tội phạm; xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

Đặc biệt, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông gắn trên đường phố và tại các nhà dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ chủ động phát hiện, ghi hình, chụp ảnh các đối tượng, phương tiện có hành vi điều khiển phương tiện chạy lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, làm cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng truy xét, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. 

Ngoài các lực lượng trên, Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã sẽ tổ chức rà soát, lên danh sách và mở hồ sơ quản lý toàn bộ số đối tượng đã bị xử lý về hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ thành đoàn, tốp, chở quá số người quy định; điều khiển xe máy 2 bánh chạy bằng 1 bánh, buông 2 tay khi điều khiển phương tiện, ngồi một bên điều khiển xe máy, quẹt chân chống xe xuống mặt đường khi xe chạy; gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép… 

Bên cạnh đó, lực lượng này sẽ phối hợp Công an các quận, huyện, thị xã, Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh ăn uống sau 24 giờ; các điểm vi phạm để xe dưới lòng đường, trên các tuyến phố; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng, dễ trở thành nơi thanh, thiếu niên lợi dụng tụ tập hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 

Đối với các đối tượng bị bắt giữ, xử lý về các hành vi liên quan đến đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ, thông báo danh sách đến cơ quan, trường học, xã, phường… nơi đối tượng vi phạm cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, răn đe, quản lý...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chủ động ngăn chặn đua xe trái phép dịp World Cup
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO