Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên

Nguyễn Hường| 27/02/2019 07:40

Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 26/2/2019, ông Lê Tự Lực - Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội đã thông tin về công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc gặp thượng định Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội.

Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị


Theo đó, n
gày 23/2/2019, Trung tâm báo chí quốc tế đã được khánh thành và đi vào hoạt động, phục vụ các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. Thành phố Hà Nội bảo đảm cung cấp miễn phí mặt bằng đủ tiện nghi, bảo đảm an ninh cho các hãng thông tấn lớn của trên thế giới. Bố trí 4 xe buýt 2 tầng; 15 phút khởi hành một lần để phục vụ các phóng viên báo chí tác nghiệp.

Hã Nội đã hoàn thành việc trang trí cây xanh, cây hoa tại các tuyến đường, tuyến phố quan trọng, các khách sạn đoàn nguyên thủ 2 nước dự kiến ở và nơi dự kiến tổ chức hội nghị; đ
ã lắp đặt  95 cụm pano, 4.000 chiếc banner, 2.500 giá cờ (gồm 3 lá cờ Việt Nam ở giữa, 2 nước Mỹ, Triều Tiên ở 2 bên), 27 màn hình LED trên các tuyến đường, các địa điểm quan trọng.

Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phân công các cán bộ thường trực, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Hội nghị và tại các khách sạn;
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội bố trí 02 tổ y tế, mỗi tổ y tế gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu thường trực đón và tiễn Đoàn, tháp tùng Đoàn đại biểu từ sân bay Quốc tế Nội Bài về Hà Nội.
Tối 26,27,28/2, Hà Nội tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ nổi tiếng nhất của Thủ đô trình diễn tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tự Lực -Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết: “Công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 cơ bản được hoàn thành. Hà Nội sẽ làm hết mình, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động của các sự kiện trong hội nghị thượng đỉnh”.

Phát biểu kết thúc Hội nghị giao ban báo chí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Mặc dù thời gian gấp nhưng bằng sự chỉ đạo và quyết tâm cao nhất của Trung ương và Hà Nội, đúng vào dịp tròn 20 năm thành phố được UNESCO vinh danh Thành phố Vì hòa bình, Hà Nội được lựa chọn làm địa điểm tổ chức một sự kiện mang tính hòa giải của quốc tế. Lãnh đạo thành phố xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng và Hà Nội sẽ nỗ lực ở mức cao nhất, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện, tinh thần của một Thành phố Vì hòa bình”.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO