Hà Nội: Diễu hành tuyên truyền quy tắc ứng xử tại nhiều tuyến phố lớn

Hoàng Lân/HNM| 16/02/2019 10:19

Lúc 7h30 sáng 16-2, tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội tổ chức Lễ phát động và diễu hành tuyên truyền thực hiện “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh 2019”.

Hà Nội: Diễu hành tuyên truyền quy tắc ứng xử tại nhiều tuyến phố lớn
Sở VH-TT Hà Nội sẽ tổ chức các buổi diễu hành trên nhiều tuyến phố để tuyên truyền việc thực hiện quy tắc ứng xử (ảnh minh họa: internet)

Theo thông tin từ Sở VH-TT Hà Nội, để công tác truyền thông xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ngày càng đa dạng hiệu quả; đồng thời đề cao vai trò của chính quyền các cấp, vai trò giám sát của các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020, Sở VH-TT Hà Nội tổ chức Lễ ra quân phát động thực hiện “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2019”. 

Lễ phát động và diễu hành nhằm mục đích đẩy mạnh truyên truyền việc thực hiện hai quy tắc ứng xử, đặc biệt là triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Lễ ra quân phát động sẽ diễn ra lúc 7h30 sáng thứ bảy, ngày 16-2 tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau lễ phát động là cuộc diễu hành có sự tham gia của đoàn xe đạp, ô tô có trang bị khẩu hiệu và phát thanh tuyên truyền trên xe lưu động. 

Ban tổ chức cho biết, cuộc diễu hành tuyên truyền bắt đầu từ vườn hoa Lý Thái Tổ, vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, sau đó đi một số tuyến phố nội thành và tập kết tại vườn hoa Lý Tự Trọng (hồ Tây) - nơi diễn ra Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội lần thứ hai…

Sau Lễ phát động này, Sở VH-TT Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt diễu hành tuyên truyền tại nhiều tuyến phố: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công; trục đường Kim Mã; trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; trục đường Giảng Võ - Nguyễn Thái Học; trục đường Âu Cơ - Yên Phụ; trục đường Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên và khu vực hồ Hoàn Kiếm; khu vực nhà hát lớn; khu vực cổng chính trung tâm hội nghị quốc gia; Khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi; trụ sở cơ quan trung ương và thành phố, các quận, huyện, thị xã…

Bên cạnh đó, để tăng cường tuyên truyền thực hiện việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Sở VH-TT Hà Nội tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các điểm nút giao thông và tuyên truyền trên hệ thống màn hình LED.

Thông qua các hình thức tuyên truyền mới mẻ và sinh động này, hy vọng 2 quy tắc ứng xử sẽ “ăn sâu, bén rễ” vào trong đời sống người dân Thủ đô, góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Diễu hành tuyên truyền quy tắc ứng xử tại nhiều tuyến phố lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO