Hà Nội giảm thiểu úng ngập trong mùa mưa năm 2018

Đăng Chung| 06/06/2018 07:12

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 5/6/2018, Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) đã thông tin về công tác đảm bảo thoát nước mùa mưa, các dự án thoát nước và phòng chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội năm 2018.

Hà Nội giảm thiểu úng nập trong mùa mưa năm 2018
Ông Hoàng Cao Thắng -  Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin tại buổi giao ban báo chí (Ảnh: Đăng Chung).


Theo Công ty Thoát nước Hà Nội tính đến hết năm 2017, lượng mua bình quân trên địa bàn Thành phố đạt 1.984,6 mm với 171 ngày mưa, cao hơn cùng kỳ các năm trước 15 – 30%. Một số trận mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn (thời gian mưa không quá 40 phút), lượng mưa không đều trên địa bàn thành phố. Đặc biệt trận mưa từ ngày 9/10/2017 đến 12/10/2017 được ghi nhận là đợt mưa trên diện rộng, có lượng mưa cao nhất ở Hà Nội trong vài năm trở lại đây…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong mùa mưa, bão năm 2018, tình hình thời tiết, thủy văn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp: mưa theo vùng và tập trung trong thời gian ngắn. Dự báo trong năm 2018 sẽ có nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Biến đổi khí hậu đã và sẽ tiếp tục có ảnh hưởng tiêu cực đến công tác thoát nước, La Nina sẽ tác động trong nửa đầu năm 2018, sau đó là sự xuất hiện của pha ENSO trung tính. Dự kiến lượng mưa năm 2018 sẽ vượt trung bình nhiều năm và lượng mưa trong các tháng cao điểm mùa mưa có xu hướng tăng dần từ 5 – 10%.

Về công tác thoát nước mùa mưa năm 2018, Công ty Thoát nước Hà Nội nhận định, với các trận mưa nhỏ hơn 50mm/2h, cơ bản trên địa bàn chỉ tồn tại một số điểm ứ đọng, dềnh nước khi mưa do đường trũng, không có điểm úng ngập. Đối với các trận mưa có lượng mưa từ (50mm – 100mm)/2h, khi xảy ra mưa với cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, gây quá tải cho hệ thống thoát nước, dự kiến trên địa bàn quản lý năm 2018 tồn tại 15 điểm úng ngập và một số điểm dềnh nước nhỏ lẻ trong các ngõ, xóm, khu dân cư. Trên địa bàn Thành phố vẫn còn tồn tại tình trạng tập kết rác  trên các rãnh vỉa, miệng ga thu… làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Nhằm đảm bảo thoát nước nhanh, giảm thiểu các điểm úng ngập cục bộ về mức độ ngập và thời gian úng ngập, ông Hoàng Cao Thắng -  Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh đến 6 giải pháp thực hiện như: Hoàn thiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước hiện có (đã thực hiện và tiếp tục duy trì suốt mùa mưa); hoàn thiện công tác bàn giao, tiếp nhận công trình thoát nước đã hoàn thành; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang hệ thống thoát nước; chủ động phối hợp các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan đảm bảo thoát nước khu vực nội thành mùa mưa. 

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội giảm thiểu úng ngập trong mùa mưa năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO