Hà Nội: Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II

Đức Hải/HNM| 20/03/2018 10:57

Sáng nay (20-3), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị…

Hà Nội: Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong quý I-2018, căn cứ Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 22-12-2017 của Thành ủy Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ thành phố bảo đảm nội dung, yêu cầu. Việc tổ chức triển khai học tập căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương, ban tuyên giáo một số quận, huyện, thị ủy đã chủ động tham mưu tổ chức các lớp học ghép cho các chi bộ, đảng bộ có số lượng đảng viên ít, không có điều kiện tổ chức các lớp học riêng như: Ba Đình, Cầu Giấy, Quốc Oai, Ứng Hòa, Thanh Trì…

Việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm chất lượng. Kết quả, toàn thành phố đã có 1.428 lớp học tập, quán triệt nghị quyết với 405.257 đảng viên dự học. Đội ngũ báo cáo viên trực tiếp tham gia giới thiệu nghị quyết tại cơ sở là các đồng chí báo cáo viên trung ương và thành phố, đặc biệt, nhiều đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp tham gia truyền đạt nghị quyết tới cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Đáng chú ý, để triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thành phố đã tổ chức lớp học trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy tới điểm cầu 30 quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Việc này đã giúp các đơn vị rút ngắn thời gian triển khai Nghị quyết của đơn vị; tiết kiệm thời gian và vật chất.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 25-1-2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đang chủ trì xây dựng đề án thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU, ngày 29-1-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”…

Bên cạnh đó, trong quý I, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, trong đó có các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” gắn với triển khai 2 quy tắc ứng xử của thành phố…

Hà Nội: Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, đó là nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng lên; từ thành phố đến các đơn vị đã quan tâm, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05 thành các quy chế, quy định, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó đã khắc phục một phần những hạn chế, yếu kém… Nhiều đơn vị gắn việc học tập và làm theo Bác với đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng… Từ đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nêu một số tồn tại như: Việc triển khai Chỉ thị 05 ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu cụ thể; sức lan tỏa còn thấp, còn thiếu các mô hình tập thể, cá nhân để nhân rộng… Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 đồng bộ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và 2 quy tắc ứng xử mà thành phố đã ban hành; đặc biệt, tập trung cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05 thành các quy định, quy chế, tiêu chuẩn gắn với đổi mới việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Chương trình 01 của Thành ủy; chủ động tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo quý II, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn; tham mưu cấp ủy của 15 quận, huyện còn lại xây dựng bản tin của đơn vị mình, cùng với đó thực hiện việc Trưởng ban Tuyên giáo cấp quận, huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO