Hà Nội: Hội nghị báo cáo viên Thành phố tháng 11 năm 2020

Sơn Dương| 26/11/2020 23:36

Chiều ngày 27/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viênThành phố tháng 11 năm 2020.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường – Vụ Trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; NguyễnĐức Hòa – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố; Đặng Anh Tuyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Thư viện Hà Nội; cùng các đồng chí là báo cáo viên Thành phố, lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng và văn phòng Thành ủy, đại diện lãnh đạo của Phòng Chuyên môn nghiệp vụ Bảo hiểm Xã hội Hà Nội …

Hà Nội: Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 11 năm 2020
Đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu báo cáo kết quả thực hiện BHXH, BHYT đến ngày 20/11, đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc BHXH Thành phố cho biết: Tính đến hết ngày 20/11 số người tham gia BHYT trên toàn Thành phố là 7.063.567 người, tăng 131.780 người so với cùng kỳ năm 2019 và ước đến hết tháng 12/2020 sẽ hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT do HĐND Thành phố giao; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tính đến hết tháng 10/2020 là 1.764.522 người, tăng 38.387 người so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến đến cuối năm 2020 cũng sẽ hoàn thành chỉ tiêu do HĐND Thành phố giao, đồng thời tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện dự kiến cũng sẽ hoàn thành trong tháng cuối cùng của năm 2020 đạt tỷ lệ 30% mà HĐND Thành phố giao..

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa khẳng định: Để đạt được những kết quả hết sức khả quan đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các tổ chức thành viên; kết quả trong đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH Thành phố, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động BHXH ...

Bên cạnh đó, "nhiều cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT được giao trách nhiệm chưa cao, không xây dựng kế hoạch sử dụng và kiểm soát dự toán chi phí KCB BHYT; tình trạng chỉ định dịch vụ y tế trong KCB vượt quá mức cần thiết, việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của nhiều chủ sử dụng chưa nghiêm túc, nhiều doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động.. là những khó khăn, vướng mắc mà BHXH Thành phố Hà Nội gặp phải trong thời gian qua và sẽ phấn đấu khắc phục để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao", đồng chí Giám đốc BHXH Thành phố nhấn mạnh.

Hà Nội: Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 11 năm 2020
Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận sự phối hợp tích cực, trách nhiệm, chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành với BHXH Thành phố trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong  thời gian vừa qua. Đặc biệt, đồng chí biểu dương sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của BHXH Thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2020. Để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu BHXH Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quy chế hoạt động để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, khẩn trương hoàn thành dự thảo kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021, xin ý kiến các thành viên liên quan trước khi chính thức trình UBND Thành phố phê duyệt. trong Kế hoạch cần nêu rõ các chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp cụ thể, trên cơ sở đó, khẩn trương triển khai kế hoạch ngay từ tháng đầu của năm 2021..
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hội nghị báo cáo viên Thành phố tháng 11 năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO