Hà Nội: Hơn 76.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Theo kinhtedothi.vn| 09/06/2017 11:04

Sáng nay (9/6), hơn 76.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT với môn thi Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Thời tiết sáng nay mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi và làm bài thi.

Hơn 6h sáng, các trục đường từ Đặng Văn Ngữ đến điểm thi trường THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn (quận Đống Đa), đường Lý Thường Kiệt (điểm thi trường THPT Việt Đức ), Hai Bà Trưng (điểm thi THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm) đã rất đông học sinh được phụ huynh đưa đến thi.
Đúng 7 giờ sáng, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý – Trưởng Ban chỉ đạo thi TP Hà Nội đến dự khai mạc thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình). Điểm thi này có 711 thí sinh dự thi, với 30 phòng thi, 76 cán bộ coi thi, 10 cán bộ an ninh bảo vệ trong và ngoài trường thi. Sau lễ chào cờ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã khảo sát, kiểm tra một số phòng thi và căn dặn, động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt kết quả cao.
Năm học tới, chỉ tiêu của các trường công lập Hà Nội gần 57.000, trong khi có tới hơn 76.000 học sinh đăng ký, do đó tỷ lệ chọi ở một số trường THPT công lập khá cao. Trường THPT Chu Văn An chỉ tuyển 240 học sinh nhưng có đến 730 hồ sơ đăng ký nguyện vọng một, tỷ lệ chọi là 1:3. THPT Kim Liên một đấu 2,3. THPT Thăng Long có 1.237 hồ sơ nguyện vọng một nhưng chỉ tiêu tuyển thấp hơn gấp 2,5 lần...
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ghi lại trong sáng 9/6:
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hơn 76.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO