Hà Nội: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 250 tổ chức Đảng, đảng viên

Bài,ảnh: Trần Long/KTĐT| 13/07/2018 08:05

Sáng 12/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ nhiệm Thường trực phụ trách UBKT Thành ủy Hoàng Trọng Quyết chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ TP đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy và UBKT theo chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy Hà Nội. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. 6 tháng đầu năm, UBKT Thành ủy và 29/30 UBKT quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.
Theo đó, 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp TP đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 69 tổ chức đảng và 181 đảng viên (tăng 20 tổ chức Đảng và 28 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017); đã kết luận 30 tổ chức Đảng và 107 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 63 đảng viên. Riêng UBKT Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức Đảng và 19 đảng viên, kết luận cho thấy đều có vi phạm. UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 2 đảng viên, chỉ đạo tổ chức Đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật 11 đảng viên, kiểm điểm trách nhiệm 3 tổ chức Đảng và 20 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tổ chức Đảng và 5 đảng viên.
UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 886 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, có 784 tổ chức Đảng (đạt 88,48%) thực hiện tốt nhiệm vụ; 102 tổ chức Đảng (chiếm 11,52%) chưa làm tốt. 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp TP đã thi hành kỷ luật 440 đảng viên (có 92 cấp ủy viên các cấp)….
Trao đổi tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (UBKT T.Ư) Trịnh Minh Thạo đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của các cấp ủy TP Hà Nội từ đầu năm đến nay. Nổi bật là công tác chuyên môn được triển khai khá toàn diện, đạt kết quả tốt, đã chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, số lượng kiểm tra tổ chức và đảng viên có dấu hiệu vi phạm lớn. Khẳng định công tác kiểm tra, giám sát ở cấp T.Ư đang được triển khai mạnh, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 đề nghị UBKT các cấp TP Hà Nội tích cực hưởng ứng tinh thần này, vào cuộc quyết liệt thực thi nhiệm vụ.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực phụ trách UBKT Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác của UBKT các cấp TP 6 tháng đầu năm 2018. Điều này góp phần cùng TP tháo gỡ những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở và giữ vững ổn định an ninh chính trị. Mặc dù khối lượng công việc tăng lên nhưng toàn ngành đã hoàn thành bảo đảm cả về số lượng và chất lượng công tác.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Thường trực phụ trách UBKT Thành ủy đề nghị, UBKT các cấp TP tiếp tục tập trung thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII trong Đảng bộ TP Hà Nội”. Ngay trong quý III, UBKT các cấp TP tập trung rà soát để tham mưu cho cấp ủy phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.
Phó Chủ nhiệm Thường trực phụ trách UBKT Thành ủy nhấn mạnh và yêu cầu, UBKT các cấp TP tiếp tục quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trọng tâm là khảo sát, nắm chắc, hiểu sâu về dấu hiệu vi phạm từ đó kiểm tra kỹ, kết luận rõ ràng. Đồng chí lưu ý trong quá trình đó, phải cương quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 250 tổ chức Đảng, đảng viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO