Hà Nội: Mộ mới phát hiện ở đền Ngọc Sơn không phải mộ cổ

kinhtedothi| 17/06/2020 09:06

Trước thông tin công nhân điện lực khai quật được mộ cổ tại khu vực đền Ngọc Sơn, đại diện Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội (đơn vị quản lý đền Ngọc Sơn) khẳng định không phải là mộ cổ.

Sáng 17/6, trên mạng xã hội đồng loạt đăng tải thông tin, bắt đầu từ ngày 16/6 tại Khu di tích Đền Ngọc Sơn phát hiện nền của ngôi mộ cổ. Cụ thể, các công nhân của điện lực Hà Nội trong quá trình tu sửa đường cáp điện đã phát hiện nhiều tiểu quách được nghi là giống mộ cổ. Cũng theo tài khoản facebook cá nhân chia sẻ, tại hiện trường lực lượng chức năng đã khai quật được 7 tiểu quách.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã liên lạc với Trưởng Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội (đơn vị quản lý đền Ngọc Sơn) Doãn Văn, được ông khẳng định đây không phải mộ cổ mà là tiểu mới.
Theo dự đoán, tiểu mới có từ thời kỳ những năm 40 của thế kỷ trước. Ngay trong đêm 16/6, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo tổ chức di dời những tiểu trên để chôn cất tại nghĩa trang TP.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mộ mới phát hiện ở đền Ngọc Sơn không phải mộ cổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO