Hà Nội: Nhiều hoạt động quay trở lại vào đầu tháng 5

Theo Hà Nội Mới| 27/04/2020 18:52

Chiều 27-4, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo.

 Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cùng lãnh đạo các sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã.
Hà Nội: Nhiều hoạt động quay trở lại vào đầu tháng 5

Quang cảnh cuộc họp.

Dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, nhưng không được chủ quan

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Trong tuần qua, chỉ ghi nhận 2 ca mắc xâm nhập (từ Nhật về Việt Nam). Hiện, cả nước có 270 ca mắc. Riêng Hà Nội, trong 12 ngày qua không xuất hiện ca mắc mới, vẫn dừng ở con số 112 ca mắc. Hai ổ dịch tại Hà Nội là thôn Hạ Lôi (Mê Linh) và thôn Đông Cứu (Thường Tín) không phát sinh ca mắc mới. Hiện hai địa phương này đang thực hiện cách ly xã hội đúng yêu cầu của Chị thỉ 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Y tế, tình hình dịch Covid-19 chung trên thế giới và một số nước trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các nước có thể đối mặt với làn sóng dịch thứ 2 xâm nhập từ bên ngoài. Tại Việt Nam, Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ vì còn 2 ổ dịch chưa qua 28 ngày cách ly, mặt khác, tới đây có các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về nước. Do vậy, người dân không được chủ quan, lơ là. Cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp, phòng chống dịch, đó là phát hiện kịp thời ca bệnh để cách ly, điều trị và kiểm soát không để phát sinh ca nhiễm mới tại cộng đồng.

Tính đến nay, thành phố còn 422 người đang cách ly tập trung; hơn 4.000 người cách ly, theo dõi tại cộng đồng; 493 người thuộc đối tượng F1. Ngoài ra, thành phố đã lấy được hơn 80.500 mẫu xét nghiệm.

Thông tin thêm về việc kiểm soát các ổ dịch, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, đã thực hiện nghiêm túc cách ly đối với thôn Hạ Lôi. Huyện đã tăng cường khâu tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm, trong đó đã thực hiện kiểm tra sức khỏe hơn 1,7 triệu lượt người. Bên cạnh đó, huyện Mê Linh đã xây dựng kịch bản tháo dỡ vùng cách ly, từ nay đến hết mùng 5-5, nếu không phát hiện thêm ca mắc mới, UBND huyện Mê Linh sẽ đề xuất thành phố cho tháo dỡ vùng cách ly đối với thôn Hạ Lôi.

Trong khi đó, UBND huyện Thường Tín cho biết, đã thực hiện rà soát, cách ly các trường hợp liên quan đến hai ca F0 trên địa bàn. UBND huyện Thường Tín đề xuất UBND thành phố hỗ trợ cho người dân trong khi thực hiện cách ly vẫn có thể giao thương hàng hoá.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, huyện Thường Tín và Mê Linh vẫn là địa phương có nguy cơ cao. Tuy nhiên, theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg, Thủ tướng cho phép vận chuyển, thực hiện sản xuất nhưng phải bảo đảm việc phòng, chống dịch. Vì thế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tạo điều kiện cho các chủ hàng ra vào vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. Tuy nhiên, việc vận chuyện phải bảo đảm đúng quy trình như hướng dẫn của Bộ Y tế (phun khử khuẩn, mặc quần áo bảo hộ...), công nhân tổ chức cách ly tại nhà khi thực hiện sản xuất nhưng vẫn phải bảo đảm khoảng cách, thực hiện bảo hộ an toàn.

Về các chốt kiểm soát tại các vùng cách ly, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, những chốt tại thôn Đông Cứu vẫn được thực hiện nghiêm còn những chốt thuộc khu vực tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thì sẽ dỡ bỏ.

Nếu tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, từ ngày 4-5, một số cấp học sẽ đi học trở lại

Tai cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, Sở tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sở đã yêu cầu các nhà trường thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin, yêu cầu giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm công tác, phòng chống dịch. Đồng thời, Sở đã phối hợp với các sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng hướng dẫn liên ngành để cho học sinh quay trở lại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục rà soát, bổ sung thiết bị y tế; xây dựng kịch bản phân vai cụ thể cho ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh để học sinh đi học và về an toàn; thực hiện rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kinh phí.

Thời gian qua, Sở đã có văn bản cho các trường triển khai dạy học trực tuyến, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện 88 chương trình dạy trên truyền hình từ lớp 4 đến lớp 12, bảo đảm kiến thức cho học sinh. Ông Chử Xuân Dũng cho biết, sẽ sớm có văn bản đề xuất UBND thành phố Hà Nội phương án cho học sinh quay trở lại trường học.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi kết luận tại cuộc họp cho biết, trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát thì tinh thần từ ngày 4-5, một số cấp học là các trường Cao đẳng, dạy nghề, phổ thông trung học, phổ thông cơ sở sẽ quay trở lại trường học. Các nhà trường phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch, trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế trong trường hợp học sinh quay trở lại trường. Vấn đề này sẽ được thành phố chính thức ra quyết định vào cuộc họp Ban chỉ đạo vào ngày 29-4 tới.

4 nhóm đối tượng được hỗ trợ ngay theo Nghị quyết 42/NQ-CP

Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện đã thống kê được 4 nhóm đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hiện nay, Sở đã rà soát được hơn 1,4 triệu người. Trong đó đó, 4 nhóm đối tượng có thể thực hiện ngay việc hỗ trợ, gồm: Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đã thống nhất được tờ trình liên ngành và sẽ trình UBND thành phố Hà Nội ngay trong chiều nay (27-4).

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, thành phố sẽ tổ chức hỗ trợ 4 nhóm đối tượng này ngay sau khi có tờ trình của liên ngành. Các quận, huyện, thị xã phải chủ động rà soát, trước mắt tạm ứng ngân sách địa phương để chi trả sau đó báo cáo về thành phố. Hà Nội sẽ ban hành chính sách, trong đó quy định cụ thể nguồn thực hiện. Đối với quận, huyện khó khăn, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của từng địa phương. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, việc thực hiện hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP cần thực hiện ngay nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải tổ chức rà soát, giám sát chặt chẽ để không bỏ lọt đối tượng thụ hưởng.

Hà Nội: Nhiều hoạt động quay trở lại vào đầu tháng 5

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kết luận cuộc họp.

Sẽ quy định thời gian mở cửa với các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung điểm qua tình hình dịch bệnh thế giới và Việt Nam, trong đó lưu ý, hiện nay vẫn chưa có vắc xin điều trị bệnh nên chưa thể yên tâm hoàn toàn. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cảnh báo, trên thế giới và tại Việt Nam có nhiều trường hợp ca bệnh sau khi điều trị khỏi đã dương tính trở lại, vì thế, thành phố khuyến cáo các trường hợp này nên tự cách ly 30-40 ngày; người bệnh khi xuất viện cần phải tiếp tục theo dõi, tăng cường hệ miễn dịch bằng ăn uống, tập luyện thể thao.

Liên quan đến việc thực hiện giảm giãn cách xã hội phải thực hiện từng bước, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tuyên truyền để tất cả người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhằm chống dịch, trong đó có 3 nội dung thực hiện trong thời gian dài là: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi di chuyển ngoài xã hội...

Nhấn mạnh thành phố đang xây dựng hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, qua khảo sát thực tế, thành phố sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể của các cửa hàng kinh doanh thiết yếu để tránh tụ tập đông người cũng như tránh tăng lưu lượng người trên đường phố. Thành phố đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh khung giờ mở cửa các cửa hàng không thiết yếu sau 9h sáng để góp phần giảm lưu lượng giao thông.

"Đây là biện pháp tạm thời có thể sẽ áp dụng trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội nhằm giảm lưu lượng người tham gia giao thông. Thời gian này cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh. Nếu việc triển khai đạt hiệu quả trong việc giảm ùn ứ giao thông thì thành phố sẽ tính toán áp dụng thực hiện lâu dài", Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục giao Sở Y tế chủ trì việc thực hiện rà soát, bổ sung các trang thiết bị y tế; tiến hành tập huấn cho các cán bộ y tế cơ sở trong việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm bảo đảm năng lực lấy được 3.000-5.000 mẫu/ngày, với sự chính xác cao. Các địa phương tiếp tục rà soát các điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào để kịp thời biểu dương, khen thưởng...

Hà Nội: Nhiều hoạt động quay trở lại vào đầu tháng 5

Bài liên quan
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Hà Nội: Nhiều hoạt động quay trở lại vào đầu tháng 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO