Hà Nội phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết

Gia Phong/HNM| 18/03/2018 15:32

Sáng 17-3, Sở Y tế Hà Nội phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức lễ phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè năm 2018. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh ở người của thành phố cùng lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, đại diện UBND các quận, huyện, thị xã.

Hà Nội phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh ở người phát biểu tại lễ phát động sáng 17-3


Báo cáo tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 59 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ ghi nhận 382 ca). Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ để sốt xuất huyết phát sinh, phát triển thành dịch luôn hiện hữu, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường với nhiều phế thải, phế liệu tồn đọng là nơi muỗi đẻ trứng, mật độ dân cư cao, nhiều khu vực nhà trọ, công trường xây dựng với điều kiện ăn, ở tạm bợ... Thêm vào đó, theo dự báo, thời tiết mùa hè năm 2018 tiếp tục diễn biến bất thường, nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh như: Sởi, ho gà, tay chân miệng, viêm não Nhật bản... bùng phát. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2018, Hà Nội đã tập trung triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống sốt xuất huyết nói riêng và các dịch bệnh mùa hè nói chung.

Phát biểu chỉ đạo lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, năm 2017, dịch sốt xuất huyết xảy ra ở 63/63 tỉnh, thành phố với số mắc tăng cao, trong đó Thủ đô Hà Nội ghi nhận số mắc tăng cao so với các năm gần đây với hơn 37.000 ca mắc, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội và nhân dân, dịch bệnh sốt xuất huyết đã được khống chế. Đồng chí Ngô Văn Quý cho rằng, từ thực tế triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua cũng cho thấy còn một số tồn tại như: Công tác dự báo dịch còn chưa thực sự tốt; công tác truyền thông ở một số thời điểm chưa thực sự đến được với người dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số địa phương, đơn vị còn thiếu quyết liệt, một bộ phận người dân còn chủ quan với dịch bệnh. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô, đồng chí Ngô Văn Quý yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh số 245/KH-UBND ngày 19-12-2017, Văn bản số 1021/UBND-KGVX ngày 14-3-2018 về tăng cường công tác phòng chống dịch mùa xuân hè và lễ hội năm 2018. Mặt khác, triển khai đồng bộ các biện pháp với sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, trong đó, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hằng tuần, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao với mục tiêu phát hiện sớm, xử lý dịch kịp thời không để dịch lan rộng. Đồng chí Ngô Văn Quý cũng yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đủ kinh phí, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch. Thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân hạn chế thấp nhất tử vong... UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Hà Nội phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết
Kiểm tra tại công trường xây dựng trên đường Trần Đăng Ninh kéo dài.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Ngô Văn Quý cũng lãnh đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế... đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại một số hộ dân và công trường xây dựng. Qua kiểm tra tại công trường xây dựng trên đường Trần Đăng Ninh kéo dài đã phát hiện thấy một số chỗ nước đọng có bọ gậy. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy hướng dẫn người dân thả hoá chất vào nước để diệt bọ gậy. Để bảo đảm công tác phun thuốc diệt muỗi có hiệu quả, cộng đồng dân cư nên đồng thời thực hiện công tác vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bộ gậy cùng một lúc để tiêu diệt triệt để ổ muỗi tại khu dân cư.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO