Hà Nội, quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở: Chợ đêm ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Bài và Ảnh: Nhóm Phóng viên | 13/03/2019 14:43

Quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở. Cần siết chặt quản lý hoạt động chợ đêm nông sản, rau củ quả bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ùn tắc giao thông, xả rác thải bừa bãi. Đó chính là tình trạng đang diễn ra tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Trong thời gian qua, các tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hoạt động bành trướng của khu chợ đêm rau củ quả tự phát họp thường xuyên tại đây. Theo phản ánh của các hộ dân và người tham gia giao thông, chợ đêm hoạt động diễn ra công khai, người mua, kẻ bán tấp nập vận chuyển hàng hoá ra vào chợ gây ồn ào, huyên náo đến tận sáng.
Ảnh hưởng của khu chợ đêm thường xuyên diễn ra cảnh ùn tắc giao thông do tuyến đường nhỏ, chợ họp ngay ngã ba, đường Láng nối với đoạn đường Cầu Mới. Chợ họp đến tận 7, 8 giờ sáng mới tan, sau đó để lại lượng rác thải, nước thải lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dẫn đến cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông…. Điều đáng nói, đây không phải là điểm tập kết họp chợ mà là tuyến đường chính mật độ xe cộ lưu thông tấp nập, nhiều người tham gia giao thông đi qua khu vực này phản ánh về những bất cập của khu chợ tự phát này. Tình trạng an ninh trật tự tại khu vực này rất phức tạp khi các tiểu thương kẻ ô, chiếm chỗ kinh doanh buôn bán vô tội vạ, khu chợ này hoạt động như một chợ đầu mối. Trong khu vực đông dân cư, xe cộ đi lại, nguy hiểm nhất là chợ hoạt động ngay sát cây xăng thuộc Công ty xăng dầu khu vực 3 (số 31 đường Láng) tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng và các phương tiện qua lại khi có hoả hoạn xẩy ra. 
Trước bức xúc của người dân. PV Báo Người Hà Nội đến khảo sát thực tế. Qua ghi nhận của anh Nguyễn Văn H một người hàng ngày tham gia giao thông đi qua khu vực này bức xúc: Mỗi khi tôi đi qua khu vực này cảnh tượng người mua, kẻ bán, tấp nập, đi lại rất khó khăn, ồn ào, mùi rác thải, hôi thối từ những rau, củ quả rất khó chịu, nhiều tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè bày bán ngang nhiên coi thường pháp luật. 
Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền phường cách có mấy trăm mét mà dường như vẫn “bình chân như vại”, coi việc “để mất” vỉa hè và thậm chí mất cả lòng đường vào tay người mua kẻ bán tại chợ tự phát này lấn chiếm là “bình thường”,  làm ngơ không xử lý, hay đang “tạo điều kiện” cho khu chợ hoạt động kinh buôn bán.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Báo Người Hà Nội đề nghị UBND quận Đống Đa, đội quản lý thị trường, chi cục thuế, UBND phường, công an phường Ngã Tư Sở cần tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại đây. Đồng thời giải toả triệt để việc họp chợ tại khu vực không đúng nơi quy định. 
Báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc
Một số hình ảnh họp chợ ngổn ngang: 
Hà Nội, quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở: Chợ đêm ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Hà Nội, quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở: Chợ đêm ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Hà Nội, quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở: Chợ đêm ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Hà Nội, quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở: Chợ đêm ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè


Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội, quận Đống Đa, phường Ngã Tư Sở: Chợ đêm ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO