Hà Nội: Ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018

Thu Hà| 20/09/2018 12:12

Sáng 20/9 tại Hà Nội, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia( UBATGTQG), Công doàn Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam, phối hợp với Sở GTVT Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các đơn vị trực thuộc tổ chức “Lễ ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018”, hưởng úng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Hà Nội: Ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018

Giao  lưu văn nghệ chào mừng lễ phát động

Hà Nội: Ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018

Các đaị biểu tham dự Lễ ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018

Tại buổi l Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trong toàn ngành phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp vận động toàn thể cán bộ, CNVCLĐ gương mẫu, đi đầu bng các việc làm cụ thể của mình để góp phn khắc phục, hạn chế tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạpở nước ta hiện nay. Đồng thời, vận động người thân, bạn bè cùng toàn dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định vê trật tự an toàn giao thông mà tập trung vào ATGT đường bộ, cũng chính là từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong toàn xã hội. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông được xác định là một tiêu chí để đánh giá cán bộ hàng năm.

Hà Nội: Ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018

Ông Phạm Hoài Phương, Phó chủ tịch Công Đoàn GTVT Việt Nam tin tưởng rằng, bằng những việc làm và hành động cụ thể, trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được cải thiện, tai nạn giao thông sẽ từng bước được ngăn chặn và giảm dần, văn hóa giao thông từng bước đi vào cuộc sống để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Hàng năm, trên thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết, 50 triệu người bị thương do TNGT; TNGT đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối vi lứa tuổi từ 15 -27 tuổi. Ở Việt Nam mặc dù đã giảm số người chết TNGT dưới 9000 người một năm nhưng tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xảy ra TNGT còn rất lớn, bình quân mỗi ngày vẫn còn 23 người chết và 60 người bị thương do TNGT (8 tháng đầu năm 2018 toàn quốc có 5.366 người chết và 9.200 người bị thương do TNGT). Trong đó có rất nhiều vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân là những người công nhân viên chức lao động, những người là trụ cột là lao động chính trong gia đình, để lại hậu quả nặng nề cả về vật chất và tinh thần đối với chính gia đình họ và cho xã hội.

Hà Nội: Ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng UBATGTQG nhấn mạnh:Tai nạn giao thông đang là vấn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cu, là thách thức lớn đi với Việt Nam cũng như tât cả các nước trên thế gii.

Theo ông Thái, có 2 nguyên nhân chính gây TNGT. Thứ nhất, do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định pháp luật ATGT chiếm gần 70% số vụ TNGT; các vi phạm chủ yếu là phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, chuyển hướng bất ngờ, say rượu, bia, xe mô tô chở 3 chở 4 người, không đội mũ bảo hiểm. Thứ 2, kỹ năng điều khiển phương của người tham gia giao thông trên đường kém.

Thực tế, tai nạn giao thông là nỗi đau không của riêng ai. Chung tay xây dựng văn hóa giao thông là nói “Không” với rượu bia khi lái xe, an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người. Bằng các việc làm thiết thực,  hãy cùng hành động quyết liệt hơn nữa góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông. 

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO