Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư

Quỳnh Dương/HNM| 24/05/2018 07:22

Ngày 23-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ vương quốc Anh Giles Lever đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Anh Giles Lever.

Đại sứ vương quốc Anh Giles Lever đánh giá cao sự hợp tác tích cực của chính quyền TP Hà Nội trong nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với các địa phương của Anh, qua đó góp phần đưa tình hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Trong bối cảnh Việt Nam và vương quốc Anh đang chuẩn bị kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Giles Lever cho biết, từ nay đến cuối năm, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Ngài Giles Lever hy vọng, Hà Nội sẽ ủng hộ và phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức Ngày nước Anh tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào khoảng nửa cuối năm nay. 

Bên cạnh đó, Đại sứ Giles Lever mong muốn Hà Nội sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về tài chính, tín dụng tham gia đầu tư trong thời gian tới. Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ Giles Lever nhấn mạnh, việc Hà Nội triển khai thí điểm dự án chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - chứng chỉ A-Level tại Trường THPT Chu Văn An cho thấy chính sách cởi mở và tiến bộ của thành phố. Ông hy vọng, 2 bên sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực này. 

Tại buổi tiếp, Đại sứ Giles Lever cũng đề cập đến Giải đua xe công thức 1 và bày tỏ sự ủng hộ tích cực, khẳng định Đại sứ quán Anh mong muốn phối hợp hỗ trợ Hà Nội đàm phán với tập đoàn Trường đua công thức 1 (F1 London) tổ chức thành công sự kiện này. 

Đồng tình với những đề nghị của ngài Đại sứ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẽ phối hợp với Đại sứ quán Anh để tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, đặc biệt là Ngày nước Anh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam mời Dàn nhạc Giao hưởng London tới trình diễn trong dịp này. 

Về lĩnh vực đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tài chính, tín dụng của Anh tới tìm kiếm đối tác và đầu tư tại Hà Nội. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, thời gian tới Hà Nội sẽ mở rộng mô hình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc ra các trường THCS trên địa bàn. Về Giải đua xe công thức 1, cảm ơn sự quan tâm của Ngài Đại sứ cũng như Đại sứ quán Anh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán cũng như cá nhân ngài Đại sứ trong quá trình đàm phán với F1 London để có thể tiến tới tổ chức giải đua xe tại Hà Nội vào thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hy vọng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Giles Lever sẽ tiếp tục vai trò cầu nối hữu nghị để thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Anh nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Anh nói chung.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO