Hà Nội sẵn sàng trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp Phần Lan về xây dựng thành phố thông minh

Lê Hải/HNP| 15/10/2018 17:12

Sáng 15/10, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp ngài Mika Lintila, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Phần Lan tới chào xã giao, tìm hiểu, trao đổi trong các lĩnh vực hợp tác xây dựng Thành phố thông minh.

Hà Nội sẵn sàng trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp Phần Lan về xây dựng thành phố thông minh

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao đổi với ngài Mika Lintila


Tại buổi tiếp, ngài Mika Lintila, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Phần Lan cho rằng, hiện nay, các nước đang phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu và một trong những giải pháp để giải quyết cho vấn đề này là phát triển Thành phố thông minh.
Ngài Mika Lintila cho biết, Phần Lan có nhiều công ty có năng lực và công nghệ trong các lĩnh vực hạ tầng cơ sở viễn thông, năng lượng cũng như xử lý chất thải… các công nghệ này phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định các doanh nghiệp Phần Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng Thành phố thông minh với các doanh nghiệp Hà Nội.
Ngài Mika Lintila cũng cho rằng, Phần Lan và Hà Nội cũng như Phần Lan với Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển Thành phố thông minh cũng như nền kinh tế tuần hoàn.
Hà Nội sẵn sàng trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp Phần Lan về xây dựng thành phố thông minh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Cảm ơn những chia sẻ của ngài Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là một trong 3 thành phố của Việt Nam được Chính phủ đề cử tham gia mạng lưới các Thành phố thông minh của ASEAN. Với dân số gần 10 triệu dân và diện tích là một trong 17 thủ đô rộng nhất trên thế giới, việc ứng dụng CNTT trong xây dựng Thành phố thông minh là một trong những mục tiêu mà Hà Nội đặt ra đến năm 2025.
Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội đã lập ra Ban Chỉ đạo để thực hiện số hóa các dữ liệu cũng như xây dựng Thành phố thông minh, trong đó, có nhóm công việc ứng dụng CNTT phục vụ cho việc đưa ra các giải pháp chống biến đổi khí hậu của Thủ đô Hà Nội cũng như của Thành phố gắn với cả nước.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh số hóa tất cả các dữ liệu đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đời sống của Thành phố. Trong đó ưu tiên xây dựng dữ liệu dân cư, đất đai, TTHC, xây dựng hồ sơ điện tử khám sức khỏe cho người dân, quản lý sổ học bạ cho học sinh…
Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và xây dựng hệ thống dịch vụ công của thành phố để phục vụ cho người dân ở các quận, huyện đến xã, phường trên địa bàn Thành phố; xây dựng hệ thống quản lý giao thông theo hướng giao thông thông minh; hệ thống tích hợp tất cả dữ liệu y tế trên địa bàn cũng như của Trung ương trên địa bàn; xây dựng hệ thống quan trắc đánh giá chất lượng ô nhiễm không khí, ao hồ; xây dựng chiến lược phát triển các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố…
Xác định các đối tác Châu Âu nói chung, Phần Lan nói riêng có thế mạnh về CNTT, viễn thông, năng lượng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội sẵn sàng trao đổi và hợp tác với các doanh nghiệp Phần Lan trong xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất phục vụ phát triển thành phố thông minh. Thành phố sẽ công bố công khai danh mục đầu tư để các doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, phát triển.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẵn sàng trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp Phần Lan về xây dựng thành phố thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO