Hà Nội sẽ có Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa

Ngọc Hải/Công Thọ/KTĐT| 07/12/2018 08:20

Ngày 5/12, Kỳ họp thứ 7, HĐND TP khoá XV thông qua việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo tờ trình của UBND TP, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1941/VPCP-QHQT ngày 01/3/2018, theo đó đồng ý đề nghị của UBND thành phố Hà Nội bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, giao UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
Theo tờ trình của UBND TP, năm 1999, dự án trường đua ngựa dự định được xây dựng trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì). Do các quy định của pháp luật có liên quan đến việc cấp phép cá cược và đua ngựa chưa hoàn thiện nên phía đối tác nước ngoài trong liên doanh đã không vào triển khai thực hiện dự án.
Do yêu cầu phát triển đô thị của Hà Nội, việc tiếp tục triển khai dự án trường đua ngựa tại Đại Kim và Thịnh Liệt là không còn phù hợp. Trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Bộ ngành, ngày 8/8/2007, UBND TP đã có Quyết định số 3142/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy phép đầu tư.
Năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) có văn bản đề xuất UBND TP Hà Nội được nghiên cứu triển khai dự án tại huyện Sóc Sơn, là địa điểm phù hợp với chủ trương của TP về phát triển dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Sóc Sơn, có tính khả thi cao về giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư thấp, có khả năng mở rộng diện tích và phát triển dự án.
UBND TP đã nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Tính từ thời điểm nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu triển khai dự án, đến nay là 11 năm. Việc triển khai dự án sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Sóc Sơn nói riêng và TP Hà Nội nói chung.
Đồng thời, dự án cũng thúc đẩy quá trình liên kết, phát triển vùng do tiếp giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc - là những địa phương đang phát triển nhiều khu công nghiệp. Đồng thời, để đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, UBND TP Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020.
Ngày 1/3/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1941 /VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, giao UBND TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không sai sót.
Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đọc tờ trình tại HĐND TP cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, tham vấn các cơ quan chuyên môn tiến hành điều chỉnh cục bộ Quy hoạch. Việc bổ sung dự án vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020 được thực hiện tuân thủ theo trình tự, quy định hiện hành. Vì vậy, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cần thiết, bổ sung căn cứ quan trọng cho việc triển khai hoàn tất hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Tổ họp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa).
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1941/VPCP- QHĐP ngày 01/3/2018 của Văn phòng Chính phủ, Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND TP có văn bản 1698/UBND - KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT cho phép cập nhật dự án trên vào quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020.
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được tập thể lãnh đạo UBND TP thông qua; Ban Cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo xin chủ trương và đã được Thường trực, Ban Thường vụ đồng ý về chủ trương tại Thông báo số 1591-TB/TƯ ngày 29/10/2018.
Thẩm tra tờ trình của UBND, Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết, Dự thảo Nghị quyết đã được Ban thẩm tra kỹ lưỡng, 16/16 Bộ, ngành được hỏi đóng góp ý kiến. Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã cơ bản hoàn thành; điều chỉnh cục bộ quy hoạch cũng đã được các Sở, ngành TP, UBND huyện Sóc Sơn tham gia ý kiến. Nội dung rà soát, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cũng đã được nghiên cứu kết nối đồng bộ với các quy hoạch liên quan, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của TP Hà Nội.
Tại ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, các đại biểu thông qua Nghị quyết với 100% đại biểu tham gia tán thành (97/97 đại biểu). UBND TP sẽ chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch theo Nghị quyết của HĐND TP, làm căn cứ để UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt.
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ có Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO