Hà Nội: Tạm giữ nhóm thanh niên ở Thường Tín rủ nhau ''thông chốt'' cảnh sát trong đêm

KTĐT| 04/09/2020 08:35

Buổi đêm, nhóm thanh niên đã có hành vi điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, nhóm đối tượng này đã bị cảnh sát khống chế.

Ngày 3/9, thông tin từ Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), đơn vị đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý nghiêm đối với nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/9, trên tuyến đường Tỉnh lộ 427 địa phận huyện Thường Tín. Cùng thời điểm, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Thường Tín đang trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, lấn làn, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự.
Ngay sau đó, Tổ công tác Công an huyện Thường Tín đã lập tức triển khai phương án quây chặn, khống chế các đối tượng, không để gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bước đầu, các cơ quan công an xác định danh tính các đối tượng gồm Lê Văn Cảnh (SN 2002), H.Q (SN 2003), Lê Văn Đại (SN 2001), Nguyễn Văn Quân (SN 2001), L.S.N (SN 2003) đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội.
Các đối tượng khai nhận, khoảng 20 giờ cùng ngày, cả nhóm ngồi uống nước tại thị trấn Thường Tín thì Quân rủ anh em ra “thông chốt”. Cảnh hưởng ứng đề xuất việc "thông chốt" lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.
Nhóm thanh niên lên xe máy rồi rú ga, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng lấn sang làn đường ngược chiều, bấm còi inh ỏi vượt qua chốt CSGT. Quá trình di chuyển, cả đám đã bị lực lượng Công an chặn giữ. Bước đầu, CQĐT Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ 3 đối tượng.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín tiếp tục điều tra, xử lý.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tạm giữ nhóm thanh niên ở Thường Tín rủ nhau ''thông chốt'' cảnh sát trong đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO