Hà Nội: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân năm 2019.

Nguyễn Hường| 01/02/2019 23:37

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vừa qua, ông Khổng Minh Tuấn - PGĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ổn định, trong tầm kiểm kiểm soát, không có ca bệnh tử vong.

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân năm 2019.
Ông Khổng Minh Tuấn - PGĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP thông tin tại buổi giao ban báo chí

Trong năm 2018, tình hình dịch bệnh ghi nhận 4.480 trường hợp sốt xuất huyết (giảm 88,1% so với năm 2017); 2.145 trường hợp tay chân miệng, 571 trường hợp sởi, 83 trường hợp ho gà, 13 trường hợp liên cầu lợn, 10 trường hợp viêm não Nhật Bản, 5 trường hợp não mô cầu, 3 trường hợp dại.

Từ đầu năm 2019 đến nay, có 71 trường hợp sốt xuất huyết, 40 trường hợp tay chân miệng, 32 trường hợp sởi, 8 trường hợp ho gà.

Một số loại dịch nguy hiểm và mới nổi như cúm A (H7N9), cúm A (H5N6), Ebola, MERs-CoV… vẫn ghi nhận rải rác tại một số nước trên thế giới, tuy nhiên cho tới nay Hà Nội chưa ghi nhận các loại dịch bệnh xâm hại này.

Ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội khẳng định: “Hiện tại, các dịch bệnh trên địa bàn TP.Hà Nội đều có số mắc giảm so với cùng kỳ, các ca bệnh chỉ xuất hiện rải rác và đã được xử lý kịp thời, không có ổ dịch lớn và không có ca bệnh tử vong”. Cụ thể:

Bệnh sốt xuất huyết giảm mạnh do từ tuyến thành phố đến tuyến quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng bệnh chủ động từ sớm.

Bệnh sởi có thời điểm có dấu hiệu gia tăng, tuy nhiên nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt UBND thành phố đã quyết định cấp kinh phí và cho triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 – 5 tuổi trên toàn thành phố nên tình hình bệnh sởi đang được khống chế trong tầm kiểm soát, không ghi nhận có ổ dịch lớn và tập trung. 

Trước diễn biến của thời tiết hiện nay (mùa đông xuân) các bệnh về đường hô hấp: ho gà, cúm,…phát triển. Do đó, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần tích cực vệ sinh môi trường khử khuẩn, nâng cao sức đề kháng cơ thể, đi tiêm chủng đầy đủ.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch trong dịp Tết, ông Khổng Minh Tuấn cho biết: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã triển khai hệ thống xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO. Các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện công tác phân luồng, phân loại bệnh nhân tại khoa khám bệnh; tổ chức khu vực cách ly, cấp cứu điều trị khi có bệnh nhân mắc dịch bệnh và đảm bảo đầy đủ cơ số cấp cứu điều trị trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Bổ sung, trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, trang thiết bị y tế, hóa chất,… sẵn sàng triển khai bao vây, khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân năm 2019.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO