Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Linh Tuệ/THCL| 25/07/2018 09:58

Chiều 24/7, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại huyện Chương Mỹ, trực tiếp nắm tình hình và thăm hỏi đời sống, tặng quà một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà một số người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Theo ông Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn huyện đã có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, từ 17h00’ ngày 18/7 đến 17h00’ ngày 23/7/2018, tại Chúc Sơn có lượng mưa là 207mm, khu vực Hạ Dục 292mm..., Mực nước sông Bùi (tại Yên Duyệt lên 7,36m, hồi 7 giờ, ngày 24/7/2018, cao hơn báo động 3 là 0,36m. Mực nước các hồ Miễu Cao 39,55/39,5m, hồ Đồng Sương lên 18,25/18,2m, hồ Văn Sơn 19,55/19,5m.

Trước tình hình đó, chính quyền cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an tham gia công tác phòng chống úng lụt, thực hiện nhiệm vụ theo phương án phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Huyện cũng chỉ đạo Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi huyện Chương Mỹ, Công ty Điện lực Chương Mỹ và các đơn vị đối phó với diễn biến của bão số 3. Đồng thời, phân công lãnh đạo huyện xuống các điểm nóng để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo.
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng quà một số hộ dân tại xã Nam Phương Tiến 

Theo thống kê sơ bộ, tình hình thiệt hại tại các xã, thi trấn đang bi ngập, lụt cho thấy đã có 1.413ha diện tích lúa bị ngập, úng, diện tích rau màu bị ngập là 250ha, có 598ha diện tích nuôi trồng thủy sản và 134ha diện tích cây ăn quả bị ngập.... Về nhà ở đã có 42m2 nhà bị đổ sập, 580m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, 590m kênh mương bị hư hỏng, 3.445m đê, hồ, đập bị sạt lở. Địa phương đã thực hiện cứu trợ 220 thùng mỳ tôm, 1.250 bình nước, hội Chữ thập huyện đã hỗ trợ 21 triệu tiền mặt cho 5 xã. UBND huyện đã trích ngân sách cấp 750 thùng mỳ tôm và 900 bình nước cho các xã gồm: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, thị trấn Xuân Mai.
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Nhiều nơi ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến vẫn bị ngập sâu

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ cũng đề xuất thành phố một số nội dung như: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các hộ dân bị ngập sâu trong vùng lũ khi có tình huống xảy ra. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan khẩn trương khảo sát và kịp thời xử lý khắc phục đê bao hữu Bùi tại xã Mỹ Lương. Ngoài ra, huyện cũng mong muốn thành phố hỗ trợ huyện kinh phí cho công tác hỗ trợ phục hồi sản xuất.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Chương Mỹ, các xã trong vùng bị ngập lụt và các cơ quan thành phố đã tập trung mọi sức lực để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Các hộ dân vùng lũ hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả của mưa lũ 

Huyện Chương Mỹ chủ động, tích cực, huy động các lực lượng quân đội, công an trong việc hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, bảo đảm an ninh trên địa bàn. Đồng chí Đào Đức Toàn khẳng định, thành phố đang tập trung mọi lực lượng để cùng với Chương Mỹ khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Theo dự báo của Khí tượng Thủy văn thì tình hình  mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bám sát dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Tập trung giữ gìn an ninh trật tự, tránh việc mất cắp tài sản của người dân đang bị di dời ra khỏi vùng lũ, đồng chí Đào Đức Toàn chỉ đạo.
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các cấp, các ngành phải bám sát chặt chẽ tình hình dân cư, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, nắm chắc tình hình sức khoẻ, cung cấp nước sạch cho người dân. Các cơ quan chức năng thành phố tập trung mọi biện pháp để bơm rút nước, đồng thời, khi nước rút đến đâu phải chăm lo ngay việc phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm đến đấy.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thăm hỏi, động viên nhân dân huyện Chương Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO