Hà Nội - tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện

Tú Anh/KTĐT| 30/11/2018 14:45

Chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tới Việt Nam nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước cũng như các địa phương Việt Nam - Trung Quốc.

 Ngày 29/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Đỗ Gia Hào, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam dẫn đầu.

Đồng chí Đỗ Gia Hào khẳng định, chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai bên, cụ thể hóa những hợp tác cam kết mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc, diễn ra ngay sau Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ XIX.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam cho biết năm 2018 cũng chứng kiến Trung Quốc kỉ niệm 40 năm cải cách mở cửa, theo đó khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng để chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển trong vấn đề này. Theo đồng chí Đỗ Gia Hào, Thủ đô Hà Nội đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh và giải phóng đất nước trong lịch sử cũng như phát triển kinh tế-xã hội ngày nay, trong khi đó Hồ Nam cũng là tỉnh quan trọng của Trung Quốc, có truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử, đồng thời thế mạnh về công nghiệp, chế tạo, kinh tế-thương mại... Do đó, giữa hai địa phương có tiềm năng phát triển hợp tác to lớn.

Bên cạnh đó, một số DN tỉnh Hồ Nam cũng bắt đầu hợp tác, xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Hợp tác kinh tế thương mại cũng là cơ sở chặt chẽ nhằm giúp quan hệ giữa hai địa phương cũng như hai nước tăng cường hơn nữa, theo đồng chí Đỗ Gia Hào. Nhân đây, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam cũng cảm ơn chính quyền TP Hà Nội đã tạo điều kiện cho các DN Trung Quốc cũng như tỉnh Hồ Nam hoạt động tại Thủ đô, mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì những hợp tác này trong thời gian tới.

Thêm vào đó, đồng chí Đỗ Gia Hào đã thông tin một số nét khái quát về tình hình phát triển của tỉnh Hồ Nam. Cụ thể, trong năm 2017, GPD bình quân đầu người dân Hồ Nam là 8.500 USD, tăng trưởng kinh tế đạt 8% bất chấp cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang diễn ra căng thẳng. Đồng chí Đỗ Gia Hào cho biết, thời gian qua, tỉnh Hồ Nam đang chuyển hướng tập trung phát triển chất lượng, chú trọng công tác quản lý Đảng nghiêm minh, các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân trong kinh tế-xã hội. Tỉnh cũng đã tạo dựng môi trường chính trị trong sạch, đảm bảo xã hội ổn định, và mức sống người dân được cải thiện.

Cám ơn những chia sẻ của đồng chí Đỗ Gia Hào, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ngoài Thủ đô Bắc Kinh, Thủ đô Hà Nội đã thiết lập quan hệ hữu nghị với một số tỉnh, thành phố Trung Quốc. 

Chủ tịch UBND TP nhận định, Hồ Nam là tỉnh lớn phía Nam Trung Quốc, là quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông, là một tỉnh có nhiều kỳ quan, danh thắng nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Tỉnh Hồ Nam có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, địa hình đa dạng, đa dân tộc, có văn hóa đặc sắc, có nhiều ưu thế trong lĩnh vực công nghiệp năng, công nghiệp chế tạo, có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, hiện nay hay Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước đang triển khai những nội dung về sự thống nhất và nhận thức chung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã quán triệt tất cả tinh thần nhận thức chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước đã đạt được, trên cơ sở đó sẽ thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND TP chia sẻ, trong tiến trình xây dựng sự hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước, giữa các địa phương, hiện nay hai bên cũng vấp phải sự chống phá những thế lực thù địch, xuyên tạc mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp, do đó cần có những biện pháp đối phó thích hợp.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất hai bên tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho DN Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam và Hà Nội, đồng thời bày tỏ hoan nghênh các DN có tiềm năng, có quy mô của tỉnh Hồ Nam đến Việt Nam và Hà Nội kinh doanh, đầu tư (đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và quy hoạch đô thị), cũng như thúc đẩy xuất khẩu nông nghiệp giữa hai bên. 

Trước đó cùng ngày, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có buổi khảo sát và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để tìm hiểu công tác bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng nông thông mới, công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Sau hội đàm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài liên quan
  • Khánh thành Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ
    Ngày 25/4, UBND tỉnh Điện Biên cùng Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ. Đây là công trình do thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO