Hà Nội trao 39 giải cuộc thi viết "Người tốt, việc tốt" năm 2017

Phương Linh| 20/09/2017 22:58

Chiều nay (20-9), UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "người tốt, việc tốt" năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2017, sau 2 năm triển khai Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi năm 2017 đã tiếp tục tạo hiệu ứng lan toản với thành phần tham gia mở rộng, đa dạng.
Hà Nội: 39 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” 2017

Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Hoàng Hương).

Ngoài các cơ quan đơn vị trường học nhiều tổ chức chính trị xã hội đã phát động tới các hội viên tham gia. Đặc biệt là nhiều cá nhân ở cơ sở xã, phường đã chủ động tham gia viết bài, giới thiệu những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư...

Đây có thể coi là thành công lớn nhất để nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong xã hội, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, góp phần tác động đến nhận thức, tình cảm của nhiều tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhân ái trong xã hội.

Qua cuộc thi, nhận thức của cấp uỷ, các cấp, các ngành về công tác thi đua khen thưởng đã chuyển biến tích cực, đổi mới cách nghĩ, cách làm; xác định khâu đột phá là việc phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Khen thưởng đã thực sự hướng  về cơ sở, diễn ra ở cơ sở, đến với người dân, người lao động trực tiếp, bám sát lĩnh vực trọng tâm của TP như cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp…
Hà Nội: 39 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” 2017
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba. (Ảnh: Hoàng Hương).

Một trong những nét mới của cuộc thi năm 2017 là TP chỉ đạo thành lập Tổ công tác chuyên đề cuộc thi các cấp thường xuyên phát hiện, xem xét lựa chọn, đề xuất khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt mọi nơi, mọi lúc.
Thông qua việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã góp phần nâng cao một bước chất lượng công tác tổ chức phong trào thi đua ở cơ sở, tiếp tục dấy lên những đợt thi đua sâu rộng, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát hiện, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đánh giá, năm nay việc tổ chức chặt chẽ, khoa học và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo dư luận xã hội và cac cơ quan báo chí, đặc biệt tác giả không chuyên nhiều nhân vật được tác phẩm phản ánh chưa được giải hôm nay cũng là tấm gương có sức lan toả lớn trong cộng đồng.
Nhấn mạnh việc thực hiện phong trào thi đua người tốt việc tốt và cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt là việc làm quan trọng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tạo không khí thi đua, động lực trong cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua người tốt việc tốt cần được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chínht rị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; gắn với NQ Tư 4 khoá 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Hai là, Hà Nội có một hệ thống cơ quan báo chí hùng hậu, có đội ngũ cán bộ phóng viên đông đảo và CTV phong phú, các cơ quan báo chí của Hà Nội cần quan tâm để đổi mới phương thức đưa thông tin về các gương người tốt việc tốt phong phú đa dạng hơn, cập nhật với xu thế, tình hình hiện nay; khai thác và sử dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, làm lan tỏa những cái đẹp cái thiện trong xã hội.
Thứ ba, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cần đổi mới phương thức chấm giải để ngày càng thu hút được nhiều người tham gia cuộc thi.
Chúc mừng các tác giả đạt giải trong cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt và những tấm gương người tốt việc tốt năm nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mong mỏi cuộc thi sẽ ngày càng có sức lan tỏa lớn mạnh trong cộng đồng, “để cái tốt là dòng chảy chủ đạo trong cuộc sống của người dân Thủ đô”. 
Hà Nội: 39 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” 2017

Các tác giả nhận giải Khuyến khích (Ảnh: Hoàng Hương).
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 13 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tổ chức thực hiện tốt Cuộc thi năm 2017; tặng 39 giải thưởng cho các tác phẩm, tác giả đạt giải trong Cuộc thi năm 2017, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích (trong đó báo Người Hà Nội có tác giả Đăng Chung đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Công nhân điện lực Thanh Oai dũng cảm cứu người").
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trao 39 giải cuộc thi viết "Người tốt, việc tốt" năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO