Hà Nội: Trao hai giải thưởng báo chí quan trọng về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá

Bảo Hân/Ảnh: Bá Hoạt/hanoimoi| 17/12/2018 12:04

Sáng 17-12, thành phố Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - 2018.

Hà Nội: Trao hai giải thưởng báo chí quan trọng về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá
Các đại biểu dự Lễ trao giải

Tới dự, về phía khách mời các cơ quan trung ương có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. 

Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Sửu, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng ban tổ chức giải cùng đại diện các ban, ngành của thành phố và các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Hai giải báo chí do thành phố Hà Nội tổ chức lần đầu vào năm 2018 với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về hai lĩnh vực nêu trên.

Sau 5 tháng phát động, hai giải báo chí của thành phố đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. 

Cụ thể, Ban tổ chức giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I đã nhận tổng số 194 tác phẩm của 27 cơ quan báo chí (có 15 cơ quan báo chí trung ương), gồm 164 tác phẩm báo in, báo điện tử; 30 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Ban tổ chức giải báo chí về Phát triển và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I tiếp nhận 263 tác phẩm của 22 cơ quan báo chí (có 10 cơ quan báo chí trung ương), trong đó có 215 tác phẩm báo in, báo điện tử; 48 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Trong số này có nhiều tác phẩm chất lượng, cho thấy sự đầu tư công phu, hấp dẫn về cách thể hiện. Giám khảo tham gia chấm hai giải báo chí ở các vòng sơ khảo và chung khảo đều là những nhà báo uy tín cao về đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn. 

Hà Nội: Trao hai giải thưởng báo chí quan trọng về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá
Nhóm tác giả Ban Báo điện tử (Báo Hànộimới) nhận giải A tác phẩm Megastory "Để mãi thanh lịch, văn minh", về chủ đề Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức thống nhất với kết quả: 

Đối với giải báo chí Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I có: 3 tác phẩm đoạt giải A; 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 20 tác phẩm giải Khuyến khích.

Tại giải này, Báo Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội là hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc, có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải. Đặc biệt loạt bài: "Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII - Nhân lên giá trị tốt đẹp" của nhà báo Nguyễn Khánh Ly (Ban Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Hànộimới) đã được trao giải A; nhóm tác giả Đinh Tuấn Anh, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Tuấn Phong và Nguyễn Quang Thái (Ban Báo Điện tử Hànộimới) được trao giải B với loạt bài "Hạt giống đỏ trên nông thôn mới. Cũng tại giải này, Báo Hànộimới còn giành thêm một giải C, ba giải Khuyến khích. 

Đối với giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I có: 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 20 tác phẩm giải Khuyến khích.

Với giải này, loạt bài thiết kế dưới dạng Megastory "Để mãi thanh lịch, văn minh" của nhóm tác giả Hoàng Lệ Quyên, Triệu Thị Hoa, Đinh Trung Trực, Nguyễn Tuấn Phong, Trần Hồng Vân (Ban Báo Điện tử Hànộimới) được vinh dự trao giải A. Tại giải này, Báo Hànộimới  còn giành được một giải C và ba giải Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, Hà Nội luôn là chủ đề quan trọng, hấp dẫn với báo chí cả nước và hệ thống báo chí Hà Nội. Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của báo chí trung ương và các tỉnh thành. Với sự phát triển không ngừng, đặc biệt là tốc độ đô thị hoá nhanh của Hà Nội, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển chung của Hà Nội. Vì lẽ đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tham mưu với lãnh đạo thành phố thực hiện hai giải báo chí là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng nhận định, cùng với cả nước, Hà Nội luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là vấn đề rất quan trọng. “Hà Nội cũng xác định, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, có thể Hà Nội chưa phải là địa phương đi đầu cả nước nhưng đối với việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thì Hà Nội phải là địa phương đi đầu. Việc phát triển xây dựng người Hà Nội phải được quan tâm”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban tổ chức giải, chỉ trong thời gian ngắn, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. Đối với Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Ban tổ chức nhận được 193 tác phẩm trong đó có 12 cơ quan báo chí trung ương gửi bài dự thi.

Đối với Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban tổ chức nhận được 264 tác phẩm của 10 cơ quan báo chí trung ương và các cơ quan báo chí Hà Nội. Trong đó, đa dạng các thể loại báo chí như: Báo viết, báo điện tử, phát thanh truyền hình...

“Các tác phẩm đã bám sát chủ đề cuộc thi, bám sát các vấn đề đang nảy sinh trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt có nhiều tác phẩm bám sát vấn đề đang nảy sinh từ cấp thôn, xã. Các tác phẩm đề cập nhiều chiều, đi sâu phân tích những điều đã làm được với cách tiếp cận vấn đề nghiêm túc, khách quan. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm cũng có tính phê phán, gợi mở các giải pháp cho Hà Nội giai đoạn hiện nay cũng như định hướng cho Hà Nội thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhận xét.

Từ những kết quả của hai giải báo chí năm nay, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy hy vọng, giải năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục nhận được sự quan tâm, đông đảo hơn các tác giả và có những tác phẩm chất lượng đóng góp cho Hà Nội thực hiện tốt hơn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa người Hà Nội.

Tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Khánh Ly (Ban Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Hànộimới), tác giả của loạt bài "Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII - Nhân lên giá trị tốt đẹp" được trao giải A đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo tác phẩm. "Nhận nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng, tôi và các đồng nghiệp vẫn thường nói vui đây là lĩnh vực khó, khô và khổ. Chính vì vậy, cá nhân tôi luôn tâm niệm phải trau dồi, mở mang kiến thức mới để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. May mắn là trong quá trình tác nghiệp, tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của Ban Biên tập và lãnh đạo ban. Ngoài ra, chính sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy đã tạo thực tiễn sinh động để tôi cũng như các đồng nghiệp có tin nóng, bài hay hướng về cơ sở, góp phần nhỏ đưa những chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" - Nhà báo Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, hai nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy hoan nghênh và biểu dương các tác giả tham gia dự thi và có tác phẩm được trao thưởng hôm nay. Đó là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của người làm báo với Thủ đô, với sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trước những ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2019, nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng thông tin tuyên tuyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, thay mặt Ban chỉ đạo giải, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ II năm 2019. 

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, cần hiểu đúng và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của thành phố trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và phát triển văn hóa Thủ đô, bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, chính xác kết quả thực hiện từ các địa phương, cơ quan đơn vị; qua đó phát hiện các cách làm mới, mô hình tốt, biểu dương và đấu tranh phê phán với những khuyết điểm, vi phạm, hạn chế còn tồn tại. Mỗi tin bài trên báo chí phải thể hiện tầm trí tuệ, tính đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đặt ra, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác phấn đấu giữ vững bản lĩnh chính trị, lan tỏa và nhân lên những giá trị nhân văn...

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Trao hai giải thưởng báo chí quan trọng về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO