Hà Nội: Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

D.Tùng/KTĐT| 12/04/2019 08:53

Ngày 3/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.
Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về PCTN bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý Kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; Công tác thanh tra, kiểm tra; Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN.
Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử trên các lĩnh vực: Công tác cán bộ; tài chính và ngân sách nhà nước; đất đai, tài nguyên; đầu tư, mua sắm công; giáo dục; y tế; Cải cách hành chính; Minh bạch tài sản thu nhập; Xây dựng và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn; Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.
Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND Thành phố, cơ quan thuộc UBND Thành phố về PCTN; Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố và UBND cấp quận, huyện.
Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018, thành phần gồm lãnh đạo các đơn vị: Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Thanh tra Thành phố (cơ quan thường trực); Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.
Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND Thành phố báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN của đơn vị mình và kết quả công tác PCTN của Thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố. Thời kỳ lấy số liệu đánh giá: Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018.
Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất chấm điểm chung báo cáo UBND Thành phố.
* Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND Thành phố.
Theo đó, Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội, gồm: Đồng chí Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố, Tổ trưởng; Đồng chí Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Tổ phó. Các thành viên gồm lãnh đạo các sở, ngành: Công an Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Ban Nội chính; Thanh tra Thành phố.
Tổ công tác có nhiệm vụ: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố nghiêm túc thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2018; Tổ chức thẩm định Báo cáo, tài liệu đánh giá công tác PCTN của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội; Tham mưu giúp UBND Thành phố giải trình các nội dung Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Thành phố, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (nếu có).
Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các thành viên Tổ công tác giúp việc làm việc theo hình thức kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ được đồng chí Tổ trường phân công.
Tổ công tác được sử dụng dấu của Thanh tra Thành phố để phục vụ công tác theo nhiệm vụ được phân công. Tổ công tác tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO